CEO Đặng Hồng Anh: Doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có giải pháp tiếp cận tài chính thông minh và toàn diện

22:23 19/03/2023

Đâu là giải pháp tín dụng mới giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hiệu quả là vấn đề được quan tâm và là nội dung chính của Hội thảo “Đổi mới tiếp cận tài chính toàn diện cho chuỗi cung ứng”.

Đâu là giải pháp tín dụng mới giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam dễ dàng tiếp cận nguồn vốn hiệu quả là vấn đề được quan tâm và là nội dung chính của Hội thảo “Đổi mới tiếp cận tài chính toàn diện cho chuỗi cung ứng” do Công ty Validus Việt Nam và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phối hợp tổ chức vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh.

CEO Đăng Hồng Anh phát biểu
CEO Đăng Hồng Anh phát biểu. (Ảnh: internet)

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh chia sẻ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ là trụ cột của nền kinh tế địa phương, giữ vai trò quan trọng với nền kinh tế quốc gia khi có những đóng góp to lớn vào nguồn thu ngân sách, tạo công ăn việc làm và góp phần đáng kể vào tổng giá trị GDP của cả nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm các hội viên của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là đối tượng chính bị ảnh hưởng bởi tác động của nền kinh tế khi thị trường tài chính, chứng khoán, tiền tệ… đang diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh đó, các chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ có xu hướng tìm kiếm các dịch vụ hỗ trợ tài chính, vay vốn nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh. Các khoản vay sẽ giúp hỗ trợ các nhu cầu về vốn một cách nhanh chóng, cho phép các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tiếp cận nhiều cơ hội mới và phát huy lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Nhưng thực tế thì việc tiếp cận nguồn vốn vẫn đang gặp khó khăn dù chính phủ đã ban hành nhiều gói hỗ trợ. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp thiếu tài sản thế chấp, hệ thống báo cáo tài chính chưa chuẩn chỉnh, việc quản trị dòng tiền vẫn còn nhiều hạn chế…

"Tôi hy vọng hội thảo ngày hôm nay, các doanh nghiệp tham dự sẽ có thêm cái nhìn tổng quan về nền kinh tế Việt Nam, nhìn thấy được những thuận lợi cũng như thách thức đối với doanh nghiệp của mình, hiểu thêm về các giải pháp tiếp cận tài chính thông minh và toàn diện, từ đó có định hướng phát triển đúng đắn để doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của nền kinh tế nước nhà. Tôi cũng hy vọng, với tư cách là một thành viên của Hội DNT Việt Nam, Validus sẽ luôn đi đầu trong nhiều dự án giúp kết nối và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mang đến các giải pháp hỗ trợ nguồn vốn tối ưu cho các thành viên trong Hội nói riêng và cho tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp cả nước nói chung”, ông Đặng Hồng Anh cho biết.

Ông Vishal Shah - Giám đốc điều hành Tập đoàn Validus phát biểu tại hội thảo
Ông Vishal Shah - Giám đốc điều hành Tập đoàn Validus phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: internet)

Tại hội thảo, vấn đề chính được nêu ra, đó là thách thức chính của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa của Việt Nam khi tiếp cận nguồn vốn là thiếu tài sản bảo đảm, không có đất đai nhà cửa mà chỉ có các khoản phải thu, hàng hóa luân chuyển trong kinh doanh hay các động sản khác, thiếu các dịch vụ tài chính ngân hàng phù hợp cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, một số doanh nghiệp  còn thiếu tính minh bạch về tài chính kế toán, phương án kinh doanh chưa khả thi, doanh nghiệp còn non trẻ, thiếu thông tin, doanh thu ít...

Một số khuyến nghị cũng được đưa ra để nâng cao khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa: Tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số trong hoạt động; Công khai minh bạch tình hình tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp; Sẵn sàng chia sẻ thông tin về các khoản phải thu với các tổ chức tín dụng ngân hàng và phi ngân hàng; Nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên; Xây dựng các phương án kinh doanh khả thi; Nâng cao hiểu biết về các sản phẩm dịch vụ tài chính qua đó chủ động làm việc với các ngân hàng, các tổ chức tài chính phi ngân hàng bao gồm Fintech.

Theo ông Đinh Văn Bình, CEO Validus Việt Nam: “Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô thế giới và trong nước đang có nhiều biến động, cánh cửa vay vốn tín chấp đối với doanh nghiệp nhỏ ngày càng hẹp, trong khi khoảng trống tiếp cận vốn vay của các SME tại Việt Nam hiện lên đến 24 tỷ USD. Thấu hiểu những khó khăn đó, Validus đã cho ra mắt các nền tảng kết nối những giải pháp tài chính toàn diện giúp kết nối các nhà đầu tư và các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng tiếp cận vốn hơn.

Thế mạnh của Validus là xây dựng được mối quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư nổi tiếng và tốt nhất trong khu vực cũng như hợp tác với nhiều doanh nghiệp đối tác. Cùng với các cổ đông chiến lược tại Việt Nam bao gồm TTC Group, Do Ventures Fund và VinaCapital Ventures, Validus mạnh dạn phát triển mô hình chứa đựng toàn bộ các giải pháp tài chính phục vụ cho mọi giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp (từ lúc doanh nghiệp mới thành lập đến khi doanh nghiệp tham gia vào nhiều chuỗi giá trị và trở thành doanh nghiệp lớn)”.

Thế mạnh của Validus là xây dựng được mối quan hệ hợp tác với các nhà đầu tư nổi tiếng và tốt nhất trong khu vực cũng như hợp tác với nhiều doanh nghiệp đối tác. Cùng với các cổ đông chiến lược tại Việt Nam bao gồm TTC Group, Do Ventures Fund và VinaCapital Ventures, Validus mạnh dạn phát triển mô hình chứa đựng toàn bộ các giải pháp tài chính phục vụ cho mọi giai đoạn tăng trưởng của doanh nghiệp (từ lúc doanh nghiệp mới thành lập đến khi doanh nghiệp tham gia vào nhiều chuỗi giá trị và trở thành doanh nghiệp lớn)”.

Validus thành lập vào năm 2015, là công ty Fintech hàng đầu Đông Nam Á được đầu tư bởi Quỹ Vertex, sở hữu bởi Chính phủ Singapore, có trụ sở chính tại Singapore và hiện đang mở rộng hoạt động tại 4 quốc gia bao gồm Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Các cổ đông chiến lược của Validus tại Việt Nam bao gồm TTC Group, Do Ventures Fund và VinaCapital Ventures. Validus đã giải ngân hơn 3 tỷ đô la Singapore cho hơn 70.000 khoản vay cho các doanh nghiệp nhỏ ở khắp Đông Nam Á.

Hiếu Đỗ - Quang Duy (t/h)