Doanh nghiệp Mỹ phá sản ngày càng tăng
Cho đến nay, năm 2023, hơn 400 tập đoàn của Mỹ đã phá sản. Các vụ phá sản doanh nghiệp đang gia tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2010 (trừ đại dịch), và cao gấp đôi vào thời điểm này năm ngoái.
Vào tháng 3, Ngân hàng Thung lũng Silicon sụp đổ, khiến công ty mẹ SVB Financial Group phá sản một tuần sau đó.
Trong khi nhiều người mong đợi một làn sóng ngân hàng phá sản sẽ tiếp nối, phần lớn điều này đã được ngăn chặn - nhưng các rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện với việc Moody's hạ xếp hạng 10 ngân hàng vừa và nhỏ gần đây.
Trong bối cảnh doanh nghiệp rộng lớn hơn, tỷ lệ phá sản đã bắt đầu tăng cao. Bảng cân đối kế toán quá căng cùng với 11 lần tăng lãi suất kể từ năm ngoái đã tạo thêm thách thức cho các công ty thuộc nhiều lĩnh vực.
Doanh nghiệp Mỹ phá sản ngày càng tăng
Cho đến nay vào năm 2023, hơn 400 tập đoàn đã phá sản. Các vụ phá sản doanh nghiệp đang gia tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2010 (trừ đại dịch), và cao gấp đôi mức được thấy vào thời điểm này năm ngoái.
Dựa trên dữ liệu có sẵn, các công ty trong lĩnh vực công nghiệp và hàng tiêu dùng tùy ý đã chứng kiến nhiều vụ phá sản nhất. Trong lịch sử, cả hai lĩnh vực đều có khoản nợ đáng kể trên bảng cân đối kế toán so với các lĩnh vực khác, khiến chúng gặp rủi ro cao hơn trong môi trường lãi suất tăng.
Nhìn chung, chi phí lãi vay của các công ty Hoa Kỳ đã tăng 22% mỗi năm so với quý đầu tiên của năm 2021. Những chi phí bổ sung này, kết hợp với tiền lương, năng lượng và nguyên vật liệu cao hơn, cùng những yếu tố khác, có nghĩa là các công ty có thể chịu áp lực lớn hơn trong việc cắt giảm chi phí, tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của mình. nợ, hoặc trong trường hợp xấu nhất là gấp.
Vụ phá sản hàng tỷ đô la
Năm nay, 16 công ty có nợ trên 1 tỷ USD đã nộp đơn xin phá sản. Trong số đáng chú ý nhất là chuỗi bán lẻ Bed Bath & Beyond và công ty mẹ của Ngân hàng Thung lũng Silicon.
Gã khổng lồ nệm Serta Simmons đã nộp đơn xin phá sản vào đầu năm nay. Nó từng chiếm gần 20% doanh số bán chăn ga gối đệm ở Mỹ. Với một phần lớn các khoản nợ đến hạn trong năm nay, công ty đã không thể thanh toán do chi phí đi vay cao hơn.
Về nhiều mặt, các tập đoàn Mỹ vẫn kiên cường bất chấp chi phí đi vay tăng mạnh và tình trạng bất ổn kinh tế.
Điều này có thể được giải thích một phần là do lợi nhuận dự kiến cao hơn vào năm 2022. Trong khi một số công ty đã cắt giảm chi phí, những công ty khác đã tăng giá trong môi trường lạm phát, tạo ra vùng đệm cho các khoản thanh toán lãi tăng. Tuy nhiên, thu nhập của S&P 500 đã bắt đầu chậm lại trong năm nay, giảm hơn 5% trong quý 2 so với năm ngoái.
Thứ hai, cơ cấu nợ doanh nghiệp đã khác nhiều so với trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Nhiều công ty bị mắc nợ lãi suất cố định trong thời gian dài hơn sau cuộc khủng hoảng. Ngày nay, khoảng 72% nợ doanh nghiệp được xếp hạng của Mỹ có lãi suất cố định.
Đồng thời, các ngân hàng ngày càng sáng tạo hơn trong cơ cấu cho vay khi doanh nghiệp gặp khó khăn. Đã có hoạt động “gia hạn và sửa đổi” kỷ lục đối với một số loại trái phiếu doanh nghiệp. Việc tái cơ cấu nợ này đang cho phép các công ty tiếp tục hoạt động.
Bá Nhân t./h
- Thúc đẩy phát triển hàng hóa của doanh nghiệp Trung Quốc vào thị trường Việt Nam thông qua bán hàng livestream
- Sản lượng xuất khẩu phốt pho vàng của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong 2024
- Cần gỡ "nút thắt" trong việc mua bán điện năng lượng tái tạo
- Tại sao du lịch trải nghiệm hấp dẫn giới doanh nghiệp tham gia đầu tư
- Cơ hội nào cho các doanh nghiệp từ sân chơi hạ tầng điện khí LNG?
Cùng chuyên mục
Hàng Việt Nam phải đối mặt với điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường
Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc: Từ tâm điểm đến sự thờ ơ của các nhà đầu tư châu Âu
Ấn Độ chính thức dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu hành tây
Lừa đảo vàng gia tăng ở Trung Quốc, hướng dẫn phân biệt vàng thật với vàng giả
Sự thoái lui của người tiêu dùng "tấn công" các nhà hàng Starbucks, KFC, McDonald’s
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư