Các lô hàng smartphone vào năm 2023 dự kiến sẽ giảm 6% so với cùng kỳ

21:58 18/08/2023

Counterpoint Research cho biết họ dự kiến các lô hàng điện thoại thông minh vào năm 2023 sẽ giảm 6% so với cùng kỳ, xuống còn 1,15 tỷ thiết bị.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Counterpoint Research cho biết trong một báo cáo rằng, các lô hàng điện thoại thông minh toàn cầu năm nay đang trên đà trở thành tồi tệ nhất trong một thập kỷ, khi thị trường bị kéo xuống bởi Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, Apple được coi là có triển vọng vượt qua thời kỳ suy thoái. Nửa cuối năm nay, Apple sẽ ra mắt iPhone 15 với nhiều nâng cấp được coi là đáng kể so với các dòng sản phẩm hiện có.

Đo lường nhu cầu dự kiến, các lô hàng không tương đương với doanh số bán hàng và đại diện cho số lượng thiết bị mà nhà cung cấp điện thoại thông minh gửi cho nhà bán lẻ.

Counterpoint Research cho biết, họ dự kiến các lô hàng điện thoại thông minh vào năm 2023 sẽ giảm 6% so với cùng kỳ xuống còn 1,15 tỷ thiết bị.

“Châu Á là một trong những rào cản lớn đối với sự tăng trưởng do những cơn gió ngược cản trở phát triển kinh tế tại Trung Quốc và các thị trường mới nổi”, hãng nghiên cứu thị trường này cho biết.

Kinh tế Trung Quốc năm nay có thể tăng trưởng chậm, không đáp ứng được kỳ vọng phục hồi nhanh chóng trong khi người tiêu dùng tỏ ra thận trọng trong chi tiêu.

Nói với CNBC, nhà phân tích cấp cao Karn Chauhan của Counterpoint Research cho rằng, lượng mua điện thoại thông minh của Trung Quốc, trước đây thường đạt trung bình 450 triệu thiết bị/năm vào thời kỳ đỉnh cao, đã giảm xuống còn khoảng 270 triệu. Đây là nguyên nhân chính đằng sau sự sụt giảm của doanh số điện thoại thông minh toàn cầu.

Bắc Mỹ cũng là khu vực cản trở đà phục hồi doanh số với nửa đầu năm “đáng thất vọng”. Doanh số smartphone tại khu vực này có thể giảm đến 2 con số trong cả năm.

“Mặc dù lạm phát giảm, người tiêu dùng vẫn do dự trong việc nâng cấp thiết bị của họ”, Counterpoint cho biết.

Phân khúc cao cấp với các thiết bị giá cao vẫn khá ổn định, mặc dù tổng doanh số điện thoại thông minh giảm.

Nhu cầu về điện thoại thông minh giảm đã ảnh hưởng đến tất cả các nhà sản xuất chính trên thị trường, song cũng chứng kiến những con số sụt giảm khác nhau của các hãng điện thoại. Một cuộc khảo sát của IDC cho thấy, các lô hàng điện thoại thông minh của Apple đã giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Gã khổng lồ công nghệ đã bán được 97,7 triệu chiếc iPhone trong nửa đầu năm 2023, giảm so với 101,1 triệu chiếc cùng kỳ năm trước.

Nhưng đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Apple, Samsung, còn tồi tệ hơn khi chứng kiến sự sụt giảm thậm chí còn đáng kể hơn. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc, dựa trên dữ liệu của CasinosEnLigne.com, dường như đã xuất xưởng 114 triệu điện thoại thông minh trong nửa đầu năm, giảm 16% so với 136 triệu được báo cáo trong nửa đầu năm ngoái.

Do đó, các chuyên gia cho rằng, năm 2023 có thể đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới đối với Apple. Thị trường cao cấp có khả năng phục hồi và sự thể hiện mạnh mẽ ở Mỹ có thể giúp Apple lần đầu tiên trở thành hãng smartpone số một toàn cầu về doanh số bán hàng hàng năm.

Hơn nữa, quý 4 năm nay sẽ rất thú vị đối với Apple vì iPhone 15 sắp ra mắt – cơ hội để các nhà mạng giành lấy những khách hàng có giá trị cao. 

Ngay cả ở Trung Quốc, Counterpoint lưu ý rằng, Apple cũng đang ở vị thế tốt khi phân khúc điện thoại cao cấp tiếp tục giành được thị phần. Nhìn chung, Samsung và Apple tiếp tục thống trị thị trường điện thoại thông minh toàn cầu trong nửa đầu năm nay đồng thời dẫn đầu phân khúc điện thoại cao cấp.

Thu Hà (t/h)

Tags: