Mảng smartphone của Huawei chứng kiến sự tăng trưởng tích cực

17:05 02/08/2023

Những con số tăng trưởng tích cực gần đây của Huawei trên thị trường điện thoại thông minh được cho là nhờ các sự kiện ra mắt thường xuyên của công ty.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Sau khoảng thời gian hai năm đầy thử thách, Huawei cuối cùng đã có một số tăng trưởng tích cực trong doanh số bán điện thoại thông minh của mình. Kết quả thị trường điện thoại thông minh quý 2 năm 2023 cho thấy doanh số bán thiết bị của Huawei đã tăng lên. Mặt khác, doanh số bán hàng của các đối thủ cạnh tranh khác đã giảm trong cùng thời kỳ.

Dữ liệu của Counterpoint Research cho thấy Huawei đã đạt được mức tăng trưởng ấn tượng trong quý 2 năm 2023. Công ty đã đạt mức tăng trưởng 58% so với cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng trưởng ấn tượng của Huawei cho thấy sự phục hồi đáng chú ý từ những thách thức trên thị trường điện thoại thông minh. Hiện thị phần của hãng tại Trung Quốc đạt 11,3%, tăng từ 6,9% của quý II/2022. Dù vậy, con số này chưa đủ để hãng quay lại top 5 công ty sản xuất smartphone hàng đầu.

Trong quý 2 năm 2023, Huawei , Apple và Realme là những công ty điện thoại thông minh duy nhất đạt được mức tăng trưởng doanh số hàng năm so với tất cả các đối thủ cạnh tranh. Mặt khác, Xiaomi, Honor, Oppo và Vivo phải đối mặt với sự sụt giảm đáng kể về doanh số bán hàng. 

Vào quý 2 năm 2023, Vivo đã giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh với 17,7% thị phần. Thành tích này được thúc đẩy bởi doanh số thành công của điện thoại thông minh dòng Y35, dòng Y8 và dòng S17 của họ. OPPO (bao gồm cả OnePlus) và Apple đứng ở vị trí thứ hai, với mỗi công ty chiếm 17,2% thị phần trong cùng quý. 

Thị phần smartphone Trung Quốc quý II/2022 (trái) và quý II/2023.
Thị phần của các hãng smartphone tại thị trường Trung Quốc quý II/2022 (trái) và quý II/2023.

Những con số tăng trưởng tích cực gần đây của Huawei trên thị trường điện thoại thông minh được cho là nhờ các sự kiện ra mắt thường xuyên của công ty. Huawei đang tận dụng hình ảnh thương hiệu đã có từ lâu và các kênh bán hàng ngoại tuyến rộng khắp trên toàn quốc để tăng doanh số bán sản phẩm cho người tiêu dùng. Bằng cách tận dụng những chiến lược này, Huawei đã có thể lấy lại động lực và đạt được mức tăng trưởng đáng kể trên thị trường.

“Bằng việc tận dụng hình ảnh thương hiệu đã được thiết lập tốt và dấu ấn từ các cửa hàng bán lẻ, đặc biệt là ở các thành phố hàng đầu, Huawei đã chứng kiến ​​doanh số bán hàng tăng đột biến sau khi giải quyết được tình trạng thiếu sản phẩm của mình", Counterpoint đã viết.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, Huawei vẫn đạt được mức tăng trưởng đáng kể về doanh số bán điện thoại thông minh. 

Đến nay, hầu hết smartphone Huawei bán ra thị trường đều sử dụng mạng 4G do tác động từ lệnh cấm của Mỹ. Các sản phẩm của hãng giờ đây cũng tập trung vào các điểm mạnh như camera, cấu hình và các tính năng chủ chốt.

Huawei từng thường xuyên nằm trong top năm hãng điện thoại hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, lệnh cấm năm 2019 khiến công ty đi xuống nhanh chóng. Theo Canalys, thị phần của Huawei đứng ở mức 2% vào năm ngoái. Hầu hết doanh số là ở Trung Quốc.

Để tồn tại, Huawei đang dần thay thế công nghệ nước ngoài bằng linh kiện nội địa. Theo Reuters, bản ghi được Đại học Giao thông Thượng Hải đăng tải ngày 17/3 cho hay nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Huawei Nhậm Chính Phi cho biết doanh nghiệp này đã thay thế hơn 13.000 bộ phận trong các sản phẩm bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ.

Ông Nhậm Chính Phi cho biết Huawei đã thay thế 13.000 linh kiện trong 3 năm qua bằng các sản phẩm thay thế nội địa và đã thiết kế lại 4.000 bảng mạch cho các sản phẩm của mình. Ông cho biết việc sản xuất bảng mạch đã được "ổn định."

Gần đây, Huawei được cho là đang phát triển một smartphone 5G mới, có thể được phát hành vào cuối năm nay bất chấp lệnh cấm từ chính phủ Mỹ. Báo cáo cho biết, Huawei sẽ hợp tác với SMIC (Trung Quốc) để phát triển chipset 5G. Chúng sẽ được sản xuất bằng quy trình sản xuất N+1 của SMIC, có thể so sánh với quy trình 7nm từ các đối thủ cạnh tranh về sức mạnh và độ ổn định.

Việc ra mắt điện thoại 5G mới sẽ là sự trở lại lớn của Huawei, công ty từng là một trong những nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới.

Phương Anh (t/h)