Hàn Quốc: Thúc đẩy các quy định tài chính chặt chẽ hơn

18:58 29/08/2023

Chính phủ Hàn Quốc kêu gọi giới hạn thâm hụt tài chính ở mức 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thậm chí có thể giảm xuống 2% hoặc ít hơn nếu tỷ lệ nợ trên GDP của nước này vượt quá 60%.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Choo Kyung-ho đã có cuộc gặp phái đoàn của hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Standard &Poor's Global Ratings (S&P) nhằm thảo luận tình hình kinh tế và đánh giá tín nhiệm của quốc gia Đông Bắc Á. Phái đoàn S&P do ông Kim Eng Tan, Giám đốc cấp cao phụ trách đánh giá tài chính quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương của S&P dẫn đầu, đang có chuyến thăm Hàn Quốc để tham dự các cuộc họp tham vấn thường niên.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Tại cuộc gặp với phái đoàn S&P, Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho đã trình bày về tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính và ngoại hối, cũng như các điều kiện tài chính của Hàn Quốc, khẳng định năng lực quản lý tài chính và kinh tế vĩ mô của nước này. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Choo Kyung-ho nhấn mạnh Hàn Quốc đã rất nỗ lực trong công tác quản lý giá cả thị trường, với kết quả là tỷ lệ lạm phát đã về mức kỳ vọng 2%.

Phó Thủ tướng Hàn Quốc cho biết Bộ Kinh tế và Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) và các cơ quan liên quan khác để chuẩn bị ứng phó với những yếu tố biến động bên ngoài, như việc Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ. Ông khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy lĩnh vực tài chính lành mạnh, tạo cơ sở cho kế hoạch ngân sách năm 2024, dự kiến công bố ngày 29/8. Chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy Quốc hội thông qua các quy định tài chính chặt chẽ hơn, trong đó kêu gọi giới hạn thâm hụt tài chính ở mức 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thậm chí có thể giảm xuống 2% hoặc ít hơn nếu tỷ lệ nợ trên GDP của nước này vượt quá 60%.

Kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol lên nắm quyền, Chính phủ Hàn Quốc đã thắt chặt chính sách tài khóa sau nhiều năm thực hiện chi tiêu mở rộng, chủ yếu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Giới chuyên gia dự báo nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi nhờ hoạt động xuất khẩu chất bán dẫn, cùng thị trường tiêu dùng phát triển trên cơ sở tăng trưởng việc làm ổn định. S&P Global Ratings đã giữ xếp hạng tín dụng dài hạn của Hàn Quốc ở mức "AA" - mức cao thứ 3, với triển vọng kinh tế ổn định.

Ngọc Phi (TH)

Tags: