Bộ cồng chiêng lớn nhất Đông Nam Á hiện ở đâu?
Bộ cồng chiêng này được Nghệ nhân kỷ lục gia Trương Đình Chiếu đặt tại tỉnh Bình Phước. Đây có thể coi là bộ cồng chiêng lớn nhất Đông Nam Á – một trong rất ít khu vực trên thế giới có sử dụng phổ biến nhạc cụ truyền thống bộ gõ cồng chiêng.
Vào Tháng 11 năm 2020, tại làng nghề Tống Xá (thuộc thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), Nghệ nhân kỷ lục gia Trương Đình Chiếu đã về đặt đúc bộ cồng chiêng lớn nhất Đông Nam Á.
Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển, với sự tài hoa và khéo léo không kém gì ông cha, cũng như sự liên tục ở đỉnh cao về kỹ thuật và nghệ thuật đi cùng là những tác phẩm để lại dấu ấn lịch sử, đã cho thấy sự phát triển liên tục của Doanh nghiệp đúc đồng Dương Bá Kiên cho đến ngày nay.
Chính từ những nét tinh hoa văn hóa đặc sắc của nghề đúc hội tụ nơi bàn tay tài hoa của người thợ đúc đồng Dương Bá Kiên mà đơn vị đã vinh dự được chọn là đơn vị thực hiện và thi công đúc bộ cồng chiêng lớn nhất Đông Nam Á. Đây không chỉ là nguồn động viên tích cực cho việc nâng cao tay nghề mà còn tạo hưng phấn, lòng tự hào về nghề của những người thợ đúc đồng của doanh nghiệp Dương Bá Kiên.
Nhóm nghệ nhân và thợ thủ công doanh nghiệp Dương Bá Kiên đã tiến hành các công việc đúc bộ cồng chiêng lớn nhất trong lịch sử gần 1 thế kỷ của làng nghề đúc đồng tại Thị trấn Lâm nổi tiếng này.
Cùng với văn hóa rượu cần, văn hóa nhà Rông, nhà dài, văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đang trở thành tài sản vô giá trong bản sắc văn hóa dân tộc. Đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, cồng chiêng là báu vật linh thiêng nhất, có giá trị nhất của mỗi gia đình, là bản sắc văn hóa của mỗi cộng đồng, tiếng chiêng là hồn người, là biểu tượng văn hóa của đất và người Tây Nguyên. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại là một bằng chứng sinh động vinh danh giá trị văn hóa đặc biệt của cồng chiêng Tây Nguyên.
Bộ cồng chiêng này sẽ được Nghệ nhân kỷ lục gia Trương Đình Chiếu đặt tại tỉnh Bình Phước. Đây có thể coi là bộ cồng chiêng lớn nhất Đông Nam Á – một trong rất ít khu vực trên thế giới có sử dụng phổ biến nhạc cụ truyền thống bộ gõ cồng chiêng.
Nghệ nhân Trương Đình Chiếu (sinh năm 1962) sinh ra và lớn lên ở TP. Hồ Chí Minh. Nguyên là Trung úy ngành Công an, nhưng từ nhỏ nghệ nhân Trương Đình với tài năng âm nhạc thiên bẩm cùng sự kiên trì rèn luyện, ông không chỉ giỏi đàn piano mà còn luyện tập và có thể chơi được 100 loại nhạc cụ và phối khí cùng lúc 10 loại nhạc cụ khác nhau. Năm 2012, nghệ nhân Trương Đình Chiếu được Trung tâm UNESCO Văn hóa thông tin truyền thông công nhận là người có thể biểu diễn nhiều nhạc cụ cùng một lúc nhất Việt Nam.
PV
Cùng chuyên mục
Hơn 150 tác phẩm được chọn trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực Đông Nam Bộ
Hải Phòng: 16 Ông Trâu sẽ tham gia thi đấu tại Hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022
Chương trình "Bài hát hay nhất" trở lại cùng sự đồng hành của VPBank Prime
Bình Dương: Sôi động, trẻ trung Chương trình khiêu vũ dưỡng sinh tại Sân chơi đường phố
Tăng cường quảng bá, giới thiệu di sản, văn hóa Việt trên không gian thực tế ảo
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn