Apple bị khám xét tại Hàn Quốc vì nghi vấn tính phí mua hàng trên ứng dụng cao hơn so với công bố

09:45 04/10/2022

Theo tờ Chosun Biz của Hàn Quốc, một văn phòng của Apple ở Seoul đã bị các nhà điều tra từ Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc khám xét vào tuần trước, xem xét các cáo buộc Apple tính phí các nhà phát triển quá nhiều trên App Store.

Apple cho biết trong một tuyên bố rằng họ

Apple cho biết trong một tuyên bố rằng họ "hoàn toàn hợp tác" với ủy ban trong quá trình điều tra.

Apple cho biết trong một tuyên bố rằng, họ "hoàn toàn hợp tác" với ủy ban trong quá trình điều tra. Người phát ngôn của Apple cho biết: “Chúng tôi mong muốn được giải thích rằng App Store đã là một cơ hội kinh doanh to lớn cho các nhà phát triển Hàn Quốc như thế nào". 

Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc đàn áp của Hàn Quốc đối với các cửa hàng ứng dụng mạnh mẽ từ Apple và Google, động thái này diễn ra khi chính phủ Hàn Quốc nhắm mục tiêu kiểm soát những gã khổng lồ công nghệ tránh để họ sử dụng vị thế của mình để độc quyền đối với thanh toán trong ứng dụng. Từ lâu, đã có nhiều lời phàn nàn về  Apple trong việc đặt ra khoản phí hoa hồng lên đến 30% - cái mà đôi khi được gọi là "Thuế Apple". 

Theo Chosun Biz, một nhóm điều tra của KFTC đã đến thăm văn phòng Seoul của Apple ở khu vực Gangnam-gu để xem xét các cáo buộc rằng Apple gần đây đã thu 33% phí thanh toán trong ứng dụng,  con số cao hơn mức công bố. Cụ thể, họ cho biết người dùng phải mua hàng trong ứng dụng với giá đã cộng thêm 10% thuế VAT.

Sau đó, thay vì thu hoa hồng 30% trên giá trước thuế, Apple lại thu trên giá đã có 10% VAT và chuyển phần chênh lệch còn lại cho các nhà phát triển. Lúc này, nhà phát triển phải chịu 10% thuế trên con số nhận được.

Như vậy, trên thực tế Apple đã thu 33% phí giao dịch mua hàng trên ứng dụng thay vì 30% - con số vốn bị phàn nàn từ lâu. Dựa trên số liệu thống kê, Hiệp hội Trò chơi Di động Hàn Quốc cho rằng, giai đoạn 2015-2020, Apple đã thu thêm 240 triệu USD nhờ con số chênh lệch này.

Các cuộc tranh cãi của Apple với các cơ quan quản lý Hàn Quốc về các chính sách trên App Store của họ kéo dài trong khoảng hơn một năm. Vào tháng 8, KFTC đã thông báo một cuộc điều tra đối với Apple, Google và một số công ty khác để xác định xem họ có vi phạm các quy tắc thanh toán trong ứng dụng của đất nước hay không. Hàn Quốc đã sửa đổi Đạo luật Kinh doanh Viễn thông vào năm ngoái với các quy định mới cấm chủ sở hữu các thị trường như Apple buộc các nhà phát triển sử dụng các hệ thống mua hàng trong ứng dụng độc quyền. Apple đã tuân thủ luật pháp và cung cấp tùy chọn thanh toán cho bên thứ ba, mặc dù các tài liệu của công ty vẫn yêu cầu các nhà phát triển phải trả 26% hoa hồng.

Mặc dù Hàn Quốc là một quốc gia nhỏ so với Mỹ, và thị phần của Apple ở đó thấp hơn rất nhiều, nhưng cơ quan lập pháp của nước này đã làm đúng vào năm ngoái bằng cách sửa đổi Đạo luật Kinh doanh Viễn thông để hạn chế sự thống trị quá mức của App Store, điều này rõ ràng đã được các nhà hoạch định chính sách trên toàn cầu quan tâm theo dõi Trong khi đó, Liên minh châu Âu đã thông qua Đạo luật thị trường kỹ thuật số (DMA) và rõ ràng chúng ta sẽ sớm thấy các vụ kiện tụng do Apple và Google đưa ra chống lại việc thực thi luật đó.

T.H