Ant Group cắt giảm cổ phần tại Công ty Zomato của Ấn Độ trước đợt IPO

22:49 30/04/2021

Tập đoàn Ant của Trung Quốc đã cắt giảm bớt cổ phần họ nắm giữ tại Công ty Zomato - công ty tổng hợp nhà hàng và giao đồ ăn đa quốc gia của Ấn Độ. Không có gì lạ khi các nhà đầu tư bán cổ phần trước khi một công ty lên sàn chứng khoán, đặc biệt là khi nhu cầu cổ phiếu tăng mạnh.

Tập đoàn Ant của Trung Quốc đầu tư lần đầu tiên vào Zomato vào năm 2018.

Tập đoàn Ant của Trung Quốc đầu tư lần đầu tiên vào Zomato vào năm 2018.

Theo báo cáo dự thảo của Zomato  được đệ trình mới đây, Alipay Singapore Holding, một công ty con của Ant Group, đã cắt giảm cổ phần của mình tại Zomato xuống còn 558,9 triệu cổ phiếu từ 777,5 triệu cổ phiếu vào một năm trước. Alipay Singapore đã đồng ý bán cổ phần vào tháng 2 và tháng 3 cho các quỹ đầu tư, bao gồm D1 Capital Partners và Steadview Capital, theo bản báo cho biết thêm. 

Tài liệu cũng cho thấy, một công ty thuộc Ant, Antfin Singapore Holding, đã hủy bỏ một phần trong thỏa thuận đầu tư 150 triệu đô la vào Zomato. Zomato cho biết các bên "đồng ý không tiến hành" 2/3 tổng số tiền đầu tư. 

Zomato tiếp tục huy động hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư khác và có kế hoạch huy động thêm 82,5 tỷ rupee (1,1 tỷ đô la) trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong nước. Ant hiện vẫn là cổ đông lớn thứ hai của Zomato, với tổng cổ phần là 16,5%. Một Phó Chủ tịch cấp cao của Ant hiện ngồi trong Hội đồng quản trị của Zomato.

Không có gì lạ khi các nhà đầu tư vào một công ty  trước khi công ty ấy được niêm yết cổ phiếu, đặc biệt là khi nhu cầu về cổ phần tăng mạnh. Ví dụ, những người sáng lập muốn lôi kéo các nhà đầu tư mới nhưng không muốn "pha loãng" quyền sở hữu của họ, họ có thể chọn kết hợp phát hành cổ phiếu mới và bán cổ phiếu hiện có của các nhà đầu tư ban đầu.

Zomato được thành lập vào năm 2010 và Ant thực hiện khoản đầu tư đầu tiên vào năm 2018.

Tuy nhiên, sự phát triển này cho thấy sự thay đổi trong khẩu vị đầu tư giữa các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc ở Ấn Độ.

Tháng 4 năm ngoái, Ấn Độ đã sửa đổi các quy tắc đầu tư nước ngoài để yêu cầu các nhà đầu tư Trung Quốc phải xin phép chính phủ cho các khoản đầu tư vào Ấn Độ. Việc sửa đổi được cho là bởi một cuộc đụng độ biên giới giữa hai nước. Chính phủ Ấn Độ cũng đã cấm hơn 200 ứng dụng của Trung Quốc.

Ant Group cũng đang phải vật lộn với hậu quả của đợt IPO bị hủy năm ngoái, vốn sẽ là đợt IPO lớn nhất thế giới. Đợt IPO đã bị hủy bỏ sau khi cổ đông kiểm soát công ty Jack Ma đưa ra những bình luận chỉ trích. Alibaba Group Holding và những gã khổng lồ công nghệ khác cũng đã bị tấn công bởi các lệnh chống độc quyền trong nước.

Rahul Malhotra, một nhà phân tích tại Bernstein cho biết, sự phát triển của Zomato có thể là do sự kết hợp của những thách thức của Alibaba tại quê nhà cũng như những khó khăn trong việc đầu tư mới ở Ấn Độ. Ông cho biết ông không mong đợi Ant sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến việc quản lý của Zomato.

Cơ quan giám sát cạnh tranh của Ấn Độ ngày 28/4 đã chấp thuận cho Tata Digital, một công ty con của tập đoàn Ấn Độ Tata Sons, mua tới 64,3% cổ phần của chủ sở hữu BigBasket, một cửa hàng tạp hóa trực tuyến của Ấn Độ được Alibaba hậu thuẫn. Một số phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng Tata đang mua cổ phần của Alibaba như một phần của giao dịch.

Bảo Bảo