50 người giàu nhất Philippines năm 2023: Khi nền kinh tế đi đúng hướng

06:27 13/08/2023

Tổng tài sản của 50 người giàu nhất nước Philippines đã tăng lên 80 tỷ USD từ 72 tỷ USD năm ngoái.

Ảnh minh họa
Doanh nhân Josephine Gotianun-Yap (trái) và Federico Lopez (phải)

Nền kinh tế Philippines ghi nhận mức tăng trưởng 6,4% trong quý đầu tiên của năm 2023, đánh dấu hai năm mở rộng liên tục kể từ khi phục hồi sau đại dịch. Mặc dù nền kinh tế hiện phải đối phó với lạm phát và lãi suất cao hơn, chỉ số chứng khoán chuẩn của đất nước đã tăng 6% so với một năm trước khi vận may được đo lường lần cuối. Do đó, tổng tài sản của 50 người giàu nhất nước đã tăng lên 80 tỷ USD từ 72 tỷ USD vào năm ngoái.

Hơn một nửa trong số những người trong danh sách giàu có hơn trong năm nay, dẫn đầu là ba người đứng đầu. Anh chị em Sy, những người thừa kế tập đoàn do Henry Sy Sr. quá cố gây dựng, vẫn giữ vị trí số 1, tăng thêm 1,8 tỷ đô la vào giá trị tài sản ròng của họ, hiện ở mức 14,4 tỷ đô la. Cổ phiếu của SM Investments hàng đầu của họ, một tập đoàn có lợi ích trong lĩnh vực ngân hàng, bất động sản và bán lẻ, đã tăng 19% so với một năm trước trong bối cảnh chi tiêu của người tiêu dùng phục hồi sau đại dịch.

Ông trùm bất động sản Manuel Villar tiếp tục giữ vị trí thứ hai với khối tài sản trị giá 9,7 tỷ USD, tăng 1,9 tỷ USD nhờ thị trường nhà đất phục hồi. Villar cũng đã niêm yết doanh nghiệp năng lượng của mình, Premiere Island Power REIT, vào tháng 12 năm 2022. 

Enrique Razon Jr. là người kiếm được nhiều tiền nhất nhờ sự cải thiện bền vững trong chuỗi cung ứng đã khiến cổ phiếu của Dịch vụ Cảng Container Quốc tế tăng 24% so với một năm trước. Ông trùm cảng vẫn ở vị trí thứ 3 và tăng tài sản của mình thêm 2,5 tỷ USD lên 8,1 tỷ USD.

Một người tăng điểm đáng chú ý khác là Ramon Ang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của tập đoàn đã niêm yết San Miguel Corp., người đã tăng 5 bậc lên vị trí thứ 4. Tài sản của ông tăng gần 40% lên 3,4 tỷ USD sau khi mua lại Eagle Cement, một trong những công ty thuộc sở hữu đa số của ông - nhà sản xuất xi măng lớn nhất của quần đảo, bởi San Miguel.

Những người giàu nhất đất nước không tránh khỏi những cơn gió ngược của thị trường. SM Prime của gia đình Sy đã hoãn đợt chào bán công khai ban đầu trị giá 1 tỷ đô la cho trung tâm mua sắm REIT, ban đầu được lên kế hoạch vào năm ngoái. Đợt IPO của Prime Infrastructure Capital, do Razon kiểm soát, cũng bị trì hoãn do các nhà đầu tư tỏ ra ưu tiên chứng khoán có thu nhập cố định trong bối cảnh lãi suất tăng.

Tài sản của vợ chồng Dennis Anthony và Maria Grace Uy, đồng sáng lập Converge ICT Solutions, giảm nhiều nhất cả về đồng đô la và tỷ lệ phần trăm. Giá trị tài sản ròng của họ gần như giảm một nửa xuống còn 930 triệu đô la khi cổ phiếu của nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng tiếp tục trượt dốc sau sự ra đi của công ty cổ phần tư nhân Warburg Pincus vào năm ngoái.

Ba người mới tham gia đều là những người thừa kế. Gia đình Gotianun, ở vị trí thứ 22 với 850 triệu USD, được thừa kế cổ phần trong tập đoàn Filinvest Development từ mẫu hệ Mercedes Gotianun, người đã qua đời vào tháng 12 năm ngoái. Gia đình Yuchengco, những người thừa kế của Alfonso Yuchengco và là cổ đông lớn nhất của Rizal Commercial Banking Corp., một trong những công ty cho vay lớn nhất nước, cũng gia nhập hàng ngũ với 420 triệu USD. Federico Lopez xuất hiện lần đầu trong danh sách với 300 triệu USD, được chia cho gia đình, sau khi tiếp quản đế chế truyền thông, tài sản và quyền lực từ cha mình, Oscar, người đã qua đời vào tháng 4 ở tuổi 93.

Roberto Ongpin, Chủ tịch của công ty phát triển bất động sản cao cấp Alphaland và có tài sản ròng trị giá 830 triệu USD vào năm ngoái, đã qua đời vào tháng 2 ở tuổi 86. Khối tài sản đó không xuất hiện trong danh sách do không có đủ thông tin về việc phân chia tài sản của ông. Mức cắt giảm năm nay là 180 triệu đô la, giảm từ 185 triệu đô la so với năm 2022.

Ngân Giang t/h