Xuất khẩu dầu thô của Nga không có dấu hiệu suy yếu, nhưng thu nhập từ năng lượng của nước này đang giảm mạnh

00:37 06/07/2023

Tuần trước, xuất khẩu dầu thô của Nga đã tăng lên mức cao nhất trong gần hai tháng. Tuy nhiên, vào tháng 6, doanh thu từ thuế dầu khí của Điện Kremlin đã giảm 26% so với năm trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Getty)

Tuần trước, xuất khẩu dầu thô của Nga đạt mức cao nhất trong 7 tuần, nhưng mức tăng này không đủ bù đắp cho sự sụt giảm doanh thu từ thuế năng lượng.

Theo dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg giám sát, dòng chảy bằng đường biển đã tăng lên 1,3 triệu thùng mỗi ngày trong tuần tính đến ngày 2 tháng 7, phục hồi sau khi tạm dừng do bảo trì trong tuần trước và đưa mức trung bình trong 4 tuần lên 3,39 triệu thùng mỗi ngày.

Tuy nhiên, Bộ tài chính Nga đã báo cáo rằng doanh thu từ thuế dầu khí đã giảm 26% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước, xuống còn khoảng 529 tỷ rúp (5,84 tỷ USD), kéo dài sự sụt giảm bắt đầu từ tháng 3.

Sự sụt giảm doanh thu thuế trùng với thời điểm giá dầu giảm trong năm nay do kỳ vọng nhu cầu suy yếu từ Trung Quốc, quốc gia phục hồi kinh tế sau COVID đã bị đình trệ.

Trong khi đó, xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu đã giảm, thể hiện nguồn doanh thu lớn nhất từ nguồn năng lượng này.

Thuế xăng dầu chiếm 1/3 ngân sách của Moscow vốn đã chịu áp lực do các khoản chi tiêu quân sự của nước này ở Ukraine.

Gần đây, Điện Kremlin đã cùng với Ả Rập Xê Út tự nguyện gia hạn giới hạn sản xuất dầu thô trong suốt mùa hè để hỗ trợ giá dầu.

Tuy nhiên, các cam kết trước đây của Nga về giảm sản lượng được theo sau bởi việc tăng xuất khẩu dầu, cho thấy rằng trên thực tế, Moscow không giảm sản lượng.

PV tổng hợp