Vương quốc Anh công bố gần 30 tỷ bảng Anh đầu tư tư nhân tại Hội nghị thượng đỉnh CEO
Thủ tướng Rishi Sunak hôm thứ Hai đã công bố khoản tài trợ tư nhân trị giá 29,5 tỷ bảng Anh (37,2 tỷ USD) cho các dự án mới của Vương quốc Anh khi hơn 200 CEO tới London để tham dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tư toàn cầu năm 2023.
Thủ tướng Rishi Sunak hôm thứ Hai đã công bố khoản tài trợ tư nhân trị giá 29,5 tỷ bảng Anh (37,2 tỷ USD) cho các dự án mới của Vương quốc Anh khi hơn 200 CEO tới London để tham dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tư toàn cầu năm 2023.
Chính phủ Anh cho biết khoản đầu tư mới sẽ tạo ra 12.000 việc làm “trong các lĩnh vực sáng tạo nhất của chúng tôi, bao gồm công nghệ, khoa học đời sống, năng lượng tái tạo, nhà ở và cơ sở hạ tầng.
Sunak cho biết trong một tuyên bố trước khi khai mạc sự kiện tại Cung điện Hampton Court, ngay bên ngoài London: “Các khoản đầu tư ngày nay… là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lớn vào tương lai của nền kinh tế Vương quốc Anh”.
Ông nói thêm: “Thu hút đầu tư toàn cầu là trọng tâm trong kế hoạch phát triển nền kinh tế của tôi”.
Các khoản đầu tư được công bố hôm thứ Hai bao gồm 10 tỷ bảng Anh trong bốn năm tới từ quỹ IFM Investor của Úc "cho các dự án chuyển đổi năng lượng và cơ sở hạ tầng quy mô lớn".
Công ty năng lượng Tây Ban Nha Iberdrola đã công bố khoản tài trợ 7 tỷ bảng Anh cho cơ sở hạ tầng gió ngoài khơi trong khi gã khổng lồ công nghệ Mỹ Microsoft có kế hoạch đầu tư 2,5 tỷ bảng Anh vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm cả các trung tâm dữ liệu.
Phòng thí nghiệm BioNTech của Đức sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ bảng Anh trong 10 năm, mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển với phòng thí nghiệm mới ở Cambridge, miền đông nước Anh, cũng như trung tâm chuyên môn về Trí tuệ nhân tạo ở London.
Thông báo này được đưa ra khi gã khổng lồ ô tô Nissan của Nhật Bản cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ bơm tới 2 tỷ bảng Anh để sản xuất hai mẫu ô tô điện mới ở Anh, cũng như một gigafactory bổ sung để sản xuất pin.
Bộ trưởng tài chính Jeremy Hunt trong thông báo ngân sách tuần trước đã dành 4,5 tỷ GBP viện trợ cho các ngành công nghiệp chiến lược, bao gồm ô tô, hàng không vũ trụ, năng lượng xanh và khoa học đời sống.
Đây là phiên bản thứ hai của hội nghị thượng đỉnh, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2021.
Thủ tướng Sunak và Bộ trưởng Kinh doanh & Thương mại Kemi Badenoch đã khai mạc sự kiện, với sự tham dự của các CEO bao gồm Stephen Schwarzman từ Blackstone, Amanda Blanc từ Aviva, David Soloman từ Goldman Sachs và Jamie Dimon từ JP Morgan Chase.
Huy Trần
- Tập đoàn Hàn Quốc muốn đầu tư xây trung tâm dữ liệu lớn tại TP. Hồ Chí MInh
- ADB: Đầu tư công - then chốt để kích thích tăng trưởng, hỗ trợ nền kinh tế
- Thủ tướng Chính phủ ra chỉ đạo gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu dược liệu
- Mỹ có thể đánh thuế lên xe điện và các ngành chiến lược của Trung Quốc
- Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Cùng chuyên mục
Bộ trưởng tài chính Nhật Bản: Cần thiết can thiệp vào đồng Yên khi có những động thái ‘quá mức’
Nền kinh tế Eurozone phục hồi trong quý đầu tiên, lạm phát ổn định trong tháng 4
Việc kiểm tra biên giới đối với hàng hóa châu Âu sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Anh
Tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại ở mức 1,6% trong quý 1/2024
EU thông qua đạo luật bảo vệ quyền con người trong chuỗi cung ứng
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư