Vũng Tàu: Lễ hội BeerFest đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

23:04 10/08/2023

Với chủ đề “Vòng quanh thế giới cùng Bia Sài Gòn”, lễ hội bia Vũng Tàu BeerFest sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo về ẩm thực, văn hóa và âm nhạc của 6 quốc gia khác nhau. Sự kiện được tổ chức vào dịp lễ 2/9 tại bãi biển Bãi Sau.

Đây là lần đầu tiên TP.Vũng Tàu tổ chức một sự kiện bia quy mô lớn, với sự tài trợ độc quyền của Tổng Công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO). Lễ hội được UBND tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu chấp thuận và cho chủ trương.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, lễ hội sẽ diễn ra từ 8 giờ ngày 2/9 đến 17 giờ ngày 3/9, với nhiều hoạt động hấp dẫn như: khám phá phong cách uống bia và ẩm thực quốc tế từ Izakaya của Nhật Bản, Myeongdong của Hàn Quốc, Khaosan của Thái Lan, tiệc BBQ sân vườn của Mỹ, túp lều Oktoberfest khổng lồ của Đức và phố Bùi Viện - Tạ Hiện của Việt Nam; thưởng thức các loại hương vị bia Sài Gòn; tham gia các chương trình âm nhạc và giải trí đặc sắc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu. (Ảnh: internet)

Điểm nhấn của lễ hội là đêm nhạc EDM xuyên đêm từ 20 giờ ngày 2/9 đến 6 giờ sáng ngày 3/9, với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, DJ nổi tiếng trong và ngoài nước. Ban tổ chức dự kiến sự kiện sẽ thu hút khoảng 150.000 lượt người tham gia.

Lễ hội bia Vũng Tàu BeerFest không chỉ là một dịp để du khách thưởng thức bia ngon, mà còn là một cơ hội để khám phá văn hóa và âm nhạc đa dạng của các quốc gia trên thế giới. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh Vũng Tàu là điểm đến du lịch và văn hóa hàng đầu Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết, khách tham dự lễ hội được vào cổng miễn phí, chỉ có khu sân khấu chính đêm 2/9 có bán vé với hai mức giá là 1,5 triệu đồng và 500.000 đồng. Để đảm bảo an ninh trật tự, giao thông và môi trường cho sự kiện, Ban tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương.

Lễ hội sẽ hứa hẹn thu hút một lượng khách du lịch đến Vũng Tàu trong những ngày tới
Lễ hội sẽ hứa hẹn thu hút một lượng khách du lịch đến Vũng Tàu trong tháng 9 tới. (Ảnh: internet)

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, thành phố mong muốn Vũng Tàu BeerFest trở thành một sự kiện thường niên, góp phần đưa Vũng Tàu là điểm đến của những lễ hội, sự kiện đẳng cấp quốc tế.

Quang Duy - Vân Nguyễn