Hạn chế tổ chức lễ hội với quy mô lớn – đó là nội dung đáng chú ý nhất tại công văn vừa được thành phố Hà Nội ban hành về vấn đề thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021. Kèm theo đó, lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu đẩy mạnh khâu tuyên truyền về nguồn gốc, ý nghĩa của lễ hội và không để việc tổ chức lễ hội biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi.
Sầm Sơn - vùng đất nhận được nhiều sự ưu ái của thiên nhiên. Con người Sầm Sơn chịu khó, cần cù lao động, thân thiện, cởi mở… Sự hòa quyện kết tinh giữa thiên nhiên đất trời và con người nơi đây đã để lại những truyền thống văn hóa đặc sắc và có giá trị. Lễ hội Bánh chưng bánh giày Sầm Sơn là sự tiếp nối truyền thống và là kết tinh văn hóa ngàn đời của người dân vùng biển nơi đây.
Tối 27/6, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) long trọng tổ chức Lễ hội Carnival năm 2020 với chủ đề “Rực rỡ sắc hè”. Đến dự buổi lễ có nhiều đại biểu cùng đông đảo du khách khắp nơi.
Sáng 20/9 (tức ngày 22/8 năm Kỷ Hợi), hàng vạn du khách trên cả nước đã về Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thanh Hóa), tham dự Lễ hội Lam Kinh năm 2019, kỷ niệm 601 năm khởi nghĩa Lam Sơn và 586 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi.
Sầm Sơn - vùng đất nhận được nhiều sự ưu ái của thiên nhiên. Là nơi màu xanh của đất trời hòa lẫn với màu xanh của biển. Con người Sầm Sơn chịu khó, cần cù lao động, thân thiện, cởi mở… Sự hòa quyện kết tinh giữa thiên nhiên đất trời và con người nơi đây đã để lại những truyền thống văn hóa đặc sắc và có giá trị. Lễ hội Bánh chưng bánh giày Sầm Sơn là sự tiếp nối truyền thống và là kết tinh văn hóa ngàn đời của người dân vùng biển nơi đây.
Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019 sẽ là hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029-2019); giới thiệu quảng bá, khẳng định tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, du lịch biển, những đổi thay chuyển biến mạnh mẽ trong các hoạt động du lịch trong những năm qua của Sầm Sơn, đặc biệt là năm 2019. Trong đó, Lễ hội Tình yêu – hòn Trống Mái và khai trương tuyến phố đi bộ, chợ đêm hứa hẹn sẽ mang đến không khí và sắc màu tươi mới cho thành phố biển Sầm Sơn.
Hôm nay ngày 22 tháng Hai âm lịch năm Kỷ Hợi, nhân ngày mất của người anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh, tại Khu di tích Bà Triệu tọa lạc tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Hậu Lộc long trọng tổ chức lễ hội Bà Triệu năm 2019 và kỷ niệm 1771 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.
Khu Di tích lịch sử đền Hùng là mảnh đất địa linh, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, nơi thờ tự các vua Hùng đã có công dựng nước – tổ tiên thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Vào dịp Giỗ Tổ mùng 10/3 âm lịch, con cháu người Việt ở khắp mọi miền đất nước lại hành hương về cội nguồn thành kính tri ân công đức của các vua Hùng và các bậc tiền nhân có công dựng nước.
Nên đi chùa theo tinh thần vô cầu, không cầu danh lợi, mà để tín tâm được thanh tịnh, mong sự an bình, nhẹ nhàng đầu óc, giải thoát sự bộn tạp trong đời sống.
Dữ liệu đặt phòng từ Agoda cho thấy sự thay đổi trong xu hướng du lịch Tết của du khách Việt, đang ngày càng ưa thích “ăn Tết xa nhà”. 2019 là năm đầu tiên, Bangkok, Singapore và Kuala Lumpur nằm trong danh sách 10 điểm đến hàng đầu để tận hưởng một mùa nghỉ Tết khác biệt.
Chiều 22/1, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) Nguyễn Văn Hoạt cho biết, để đảm bảo mùa lễ hội chùa Hương năm 2019 diễn ra an toàn, văn minh, huyện có nhiều đổi mới trong tổ chức lễ hội.
Halloween là một ngày lễ về ma quỷ có nguồn gốc từ Thiên Chúa Giáo, diễn ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 hằng năm với mục đích tưởng nhớ đến người đã khuất. Giống Halloween ở một số nước phương Tây, các quốc gia trên thế giới đều có những lễ hội liên quan đến ma quỷ khác nhau, với tên gọi khác nhau tùy theo phong tục và tín ngưỡng.
Hoành tráng và cực chất, những lễ hội tại các Sun World khắp ba miền luôn mang đến cho du khách những khoảnh khắc “vui quên lối về”. Điểm danh các lễ hội diễn ra suốt bốn mùa tại các Sun World để lên lịch ăn chơi cho cả năm thôi!!!
Lễ hội mùa thu Lam Kinh năm 2018 được diễn ra với hàng loạt sự kiện ý nghĩa kỷ niệm 600 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê đăng quang, 585 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi. Các sự kiện diễn ra từ ngày 18/8 đến ngày 21/8 năm Mậu Tuất bao gồm: Lễ dâng hương tại tượng đài Lê Thái Tổ Cao Hoàng Đế, lễ khai trương Công viên sinh thái Tre luồng Thanh Tam, khai mạc Hội chợ khởi nghiệp họ Lê Việt Nam, diễn đàn xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương,…
Từ sáng sớm ngày 18/9, hàng vạn người dân từ khắp nơi đã đổ về sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn - TP. Hải Phòng, để chứng kiến lễ hội độc đáo này. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2018 là năm đầu tiên Ban tổ chức không bán vé.
Đã thành thông lệ, Lễ hội mùa thu Côn Sơn-Kiếp Bạc hàng năm luôn hứa hẹn đem lại những ấn tượng đặc biệt, riêng có về một không gian văn hóa lễ hội nhiều sắc màu, đậm đà bản sắc văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của dân tộc thông qua nhiều hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn và có giá trị giáo dục lịch sử sâu sắc.