Việt Nam xuất siêu gần 1,5 tỷ USD trong nửa đầu tháng 4
Trong nửa đầu tháng 4/2021, Việt Nam đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 26,61 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 12,65 tỷ USD.
Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 4/2021, Việt Nam đạt kim ngạch xuất nhập khẩu 26,61 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 12,65 tỷ USD, nhập khẩu đạt 13,96 tỷ USD. Như vậy, nửa đầu tháng 4, nước ta nhập siêu 1,31 tỷ USD.
Cụ thể trong 15 ngày đầu tháng, có 2 nhóm hàng nhập khẩu với kim ngạch lên tới hơn 2 tỷ USD là: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,82 tỷ USD và máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt hơn 2 tỷ USD.
Ở chiều xuất khẩu, nửa đầu tháng 4 có 4 nhóm hàng với kim ngạch lớn nhưng chưa mặt hàng nào đạt con số 2 tỷ USD. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 1,84 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 1,82 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt hơn 1,45 tỷ USD; dệt may 1,2 tỷ USD.
Tổng kim ngạch xuất khẩu quý I năm nay cao nhất so với cùng kỳ từ trước tới nay, thậm chí còn cao hơn mức cả năm của các năm từ năm 2010 trở về trước. Bình quân một tháng đạt hơn 26,133 tỷ USD, trong đó tháng 3/2021 vượt mốc 29,65 tỷ USD - đều là những mức cao nhất từ trước đến nay. Thực tế này làm xuất hiện kỳ vọng sẽ đạt 1 tỷ USD/ngày trong tương lai không xa, cũng là mức cao hơn mức cả năm từ năm 1993 trở về trước.
Tăng trưởng xuất khẩu đạt rất cao (23,7%), không chỉ so với cùng kỳ các năm trước, mà còn so với tốc độ tăng của nhiều ngành, lĩnh vực khác. Tăng trưởng đạt được ở cả 2 khu vực. Khu vực trong nước tăng 9,3% - là tốc độ tăng cách đây mấy năm không phải năm nào cũng đạt được và thể hiện sự cố gắng của khu vực này trong việc khai thác nguồn hàng thuộc thế mạnh ở trong nước, cũng như tranh thủ các thị trường lớn, thị trường mới. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng rất cao (29,2%), nhờ có thế mạnh về vốn, về khoa học - công nghệ, về hiệu quả và sức cạnh tranh, về thị trường
Như vậy, từ đầu năm đến 15/4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 180,5 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước. Nước ta vẫn duy trì được thặng dư thương mại với con số xuất siêu gần 1,5 tỷ USD.
Linh An
Cùng chuyên mục
Hoạt động M&A tại Việt Nam sẽ có thể "giảm nhiệt" dần vào cuối năm
Shopee, Tiki, Lazada dự kiến vẫn phải nộp thuế thay người bán
Giá xăng dầu "kéo" cước dịch vụ vận tải giảm mạnh
Thép Hòa Phát: Sản xuất tăng 2% và tiêu thụ tăng 5%
8 tháng đầu năm 2022, Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn