Vải thiều Bắc Giang chinh phục thị trường Thái Lan với xuất khẩu chính ngạch

06:40 09/07/2023

Vải thiều Bắc Giang tươi vừa được xuất khẩu chính ngạch và đưa vào một hệ thống siêu thị lớn tại Thái Lan, mở ra một kênh xuất khẩu tiềm năng cho nông sản Việt Nam.

Ảnh minh họa
Vải thiều Bắc Giang trên các kệ hàng tại trung tâm thương mại ở Thái Lan - Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan

Đây được xem là bước đột phá quan trọng, đánh dấu sự thăng hoa của ngành trái cây nước ta trên thị trường quốc tế.

Theo phỏng vấn với TTO vào chiều ngày 8/7, đại diện Sở Công Thương Bắc Giang cho biết rằng lô vải thiều tươi từ Bắc Giang đã xuất khẩu chính ngạch vào Thái Lan. Điều đáng chú ý là đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vải thiều Bắc Giang và đưa vào một hệ thống siêu thị lớn tại Thái Lan.

Theo đại diện của Sở Công Thương Bắc Giang, việc xuất khẩu vải thiều sang Thái Lan trong năm 2023 là một bước khởi đầu quan trọng cho việc mở rộng thị trường và đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều trong các năm tiếp theo. Điều này đã đạt được nhờ vào việc nghiên cứu và khảo sát kỹ càng thị trường xuất khẩu, cũng như đàm phán và trao đổi thường xuyên giữa các doanh nghiệp hai nước.

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan cho biết rằng việc vải thiều Bắc Giang có mặt tại chuỗi trung tâm thương mại The Mall, Thái Lan là minh chứng cho sự tin tưởng của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước này. Điều này mở ra cơ hội lớn cho việc tiếp cận thị trường Thái Lan và nắm bắt được tiềm năng của vải thiều Việt Nam trên thị trường này.

Dự kiến trong năm 2024, doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều tươi sẽ xuất khẩu khoảng 1.000 - 2.000 tấn vải thiều sang thị trường Thái Lan. Điều này sẽ đóng góp đáng kể vào tăng trưởng và phát triển của ngành nông nghiệp và xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Ông Nguyễn Thành Huy, đại diện cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan, cho biết rằng Thái Lan được xem là "thủ phủ trái cây" của khu vực, nhưng cũng là một thị trường tiềm năng cho vải thiều Việt Nam. Ông nhấn mạnh rằng chất lượng và mùa vụ của vải thiều, cũng như nông sản khác, là các yếu tố quan trọng để thâm nhập vào thị trường Thái Lan. Ví dụ, vào tháng 7, sản lượng vải thiều trong nước Thái Lan và vải nhập khẩu từ Trung Quốc giảm sút, tạo cơ hội cho vải thiều Việt Nam.

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, đến ngày 5-7, sản lượng vải thiều thu hoạch trên địa bàn đã đạt hơn 176.000 tấn, đạt 97,8% kế hoạch. Trong đó, vải chính vụ chiếm hơn 120.000 tấn, với Lục Ngạn là địa phương có sản lượng cao nhất với hơn 102.000 tấn, tiếp sau là Lục Nam, Sơn Động, Tân Yên và các huyện khác.

Ngoài việc xuất khẩu vải thiều tươi, tỉnh Bắc Giang cũng tăng cường công nghệ sấy khô và đẩy mạnh chế biến vải thiều thành các sản phẩm như nước ép, vải đông lạnh và đóng hộp để đáp ứng nhu cầu của thị trường và mở rộng xuất khẩu.

Hiện tại, giá vải thiều tươi dao động từ 14.000 đến 32.000 đồng/kg, giá vải thiều sấy khô từ 35.000 đến 45.000 đồng/kg và giá vải thiều sấy lò điện là 100.000 đồng/kg.

Vải thiều Bắc Giang đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường xuất khẩu quốc tế và đang từng bước khẳng định vị thế của mình. Việc xuất khẩu vải thiều chính ngạch sang Thái Lan mở ra nhiều triển vọng cho ngành nông nghiệp Việt Nam, đồng thời cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của người dân nông thôn tại Bắc Giang.

Thúy Trần (t/h)