Tương lai bất ổn của Kanye West sau khi chứng kiến khối tài sản "bay hơi" 2 tỷ USD

12:00 31/10/2022

Vài ngày trước, Adidas đã quyết định chấm dứt hợp tác với Kanye West sau một làn sóng phản đối kịch liệt vì những bình luận mang tính chống đối, tiêu cực của rapper này.

Tạp chí Forbes thống kê hiện West chỉ còn khoảng 400 triệu USD.

Tạp chí Forbes thống kê hiện Kanye West chỉ còn khoảng 400 triệu USD..

Kanye West mất 2 tỷ USD trong một ngày, khi các đối tác kinh doanh lần lượt rời bỏ rapper sau phát ngôn gây sốc. Thời gian tới, West phải đối mặt khủng hoảng, thảm họa tài chính, đó là điều sẽ xảy ra, theo Page Six.

Các chuyên gia cho biết mặc dù chủ nhân album Donda nắm giữ lượng lớn tiền mặt, anh cũng có những khoản chi lớn và sớm gặp khó khăn nếu không tìm được cách lật ngược tình thế.

West có 5 nguồn thu nhập, nhưng 4 nguồn đã bị ảnh hưởng vì bị các thương hiệu chấm dứt hợp tác. Những năm gần đây, nam rapper đút túi lợi nhuận khổng lồ từ hợp đồng với adidas và Gap, tiền bản quyền nhạc, doanh thu bán album và các show hòa nhạc.

Tuy nhiên, chỉ trong phút chốc, tất cả gần như sụp đổ trước mắt West. Động thái cứng rắn của các công ty như sự trừng phạt đối với phát ngôn thiếu suy nghĩ của West. Anh gây làn sóng phẫn nộ khi thể hiện bình luận mang tính thù ghét, phân biệt chủng tộc người Do Thái.

Vài ngày trước, Adidas đã quyết định chấm dứt hợp tác với Kanye West sau một làn sóng phản đối kịch liệt vì những bình luận mang tính chống đối, tiêu cực của rapper này. Trước đó, anh từng khoe rằng công ty sẽ không bỏ rơi anh bất chấp những tranh cãi.

Kanye West sau đó tuyên bố rằng anh đã mất 2 tỷ USD chỉ trong một ngày sau khi Adidas kết thúc thỏa thuận giữa 2 bên.

"Tôi đã mất 2 tỷ USD trong một ngày. Và tôi vẫn còn sống" - Kanye đăng trên Instagram mới đây và nói thêm: "Tiền không phải là con người của tôi. Con người mới là con người của tôi".

Vài ngày trước, Adidas đã quyết định chấm dứt hợp tác với Kanye West
Vài ngày trước, Adidas đã quyết định chấm dứt hợp tác với Kanye West.

Tạp chí Forbes thống kê hiện West chỉ còn khoảng 400 triệu USD. Hàng loạt nhãn hàng như Adidas, Gap, Balenciaga tuyên bố chấm dứt hợp đồng vì những hành động phân biệt chủng tộc, gây thù ghét của anh. West hiện sở hữu một số bất động sản, tiền mặt, bản quyền âm nhạc và cổ phiếu công ty Skims của vợ cũ Kim Kardashian.

Kanye West nhận làn sóng tẩy chay từ nhiều đồng nghiệp, đối tác sau loạt hành động khó hiểu. Giữa tháng 10, Kanye West bất ngờ đăng dòng trạng thái gây tranh cãi rằng muốn quân đội luôn sẵn sàng để đối phó và tấn công người Do Thái. Bài viết sau đó bị xóa khỏi mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người dùng Twitter đã chụp ảnh và chia sẻ lại để chỉ trích anh.

Danh tiếng và các giao dịch kinh doanh của rapper 45 tuổi này đã sụt giảm kể từ những bình luận mang tính chống đối trên mạng xã hội vào đầu tháng này và cuộc tranh cãi tại Tuần lễ thời trang Paris, nơi anh mặc chiếc áo phông "White Lives Matter".

Tại tuần lễ thời trang Paris đầu tháng 10, rapper trình làng mẫu áo in dòng chữ "White Lives Matter" (Mạng của người da trắng đáng giá). Bộ quần áo được xem là chế nhạo Black Lives Matter, một phong trào chống phân biệt chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát đối với người da đen ở Mỹ. Nhiều nhân vật tên tuổi trong làng mốt như người mẫu Gigi Hadid, cây viết Gabriella Karefa-Johnson của Vogue chỉ trích West. Hôm 21/10, hãng Balenciaga tuyên bố cắt đứt quan hệ.

Rapper còn gây tranh cãi khi bình luận sai về cái chết của người đàn ông da màu George Floyd. Trong một tập podcast gần đây của Drink Champs, Kanye West nói cái chết của Floyd là do sử dụng quá liều fentanyl. Với phát ngôn này, rapper đang phải đối mặt vụ kiện 250 triệu USD do gia đình George Floyd đệ đơn.

Hiện, rất khó để một công ty xuất bản nhạc quy mô lớn và trung bình đồng ý làm việc cùng Kanye West.

Variety cho rằng phương án dễ xảy ra nhất là Kanye West mua lại một công ty xuất bản nhạc, hoặc thuê một nhóm nhân viên chuyên xử lý công việc liên quan đến bản quyền.

"Một nhóm người nhỏ là đủ, và tôi chắc chắn rằng anh ấy có thể tìm được chuyên gia. Dù vậy, doanh thu vẫn sẽ giảm đáng kể", Variety trích lời nhận xét từ một nhân viên kỳ cựu.

Một lựa chọn khác dành cho Kanye West là bán lại quyền sở hữu tác phẩm. Nhiều nguồn thông tin cho biết các đại diện của nam rapper hiện nghiên cứu khả năng này, dù Kanye West đã lên tiếng phủ nhận.

Thị trường mua bán quyền sở hữu tác phẩm đang bùng nổ trong những năm gần đây - đỉnh điểm là khi Bruce Springsteen bán bài hát với mức giá 600 triệu USD - nhưng Variety cho rằng sản phẩm âm nhạc của Kanye West đã giảm giá trị đáng kể sau phát ngôn tranh cãi của nam rapper.

"Liệu anh ấy có thể quay lại không? Nếu anh ấy xin lỗi và tỏ ra thực sự hối hận, một cách thuyết phục, thì điều đó là khả thi. Nhưng sẽ mất nhiều thời gian. Thật khó để tưởng tượng việc anh ấy lấy lại vị thế trước đây của mình dưới tư cách nhạc sĩ hay doanh nhân", một nhân viên cấp cao nhận xét về tình hình của Kanye West.

Minh Hà (TH)