Trái phiếu doanh nghiệp Mỹ đã trở nên an toàn hơn trong 10 năm trở lại đây

17:34 27/03/2024

Bloomberg cho rằng thị trường trái phiếu loại A đã an toàn hơn trong gần 10 năm qua. Khi người mua rời khỏi khoản nợ ba B rủi ro hơn, trái phiếu loại A an toàn hơn hiện chiếm 43,53% thị trường.

Chủ tịch FED Jerome Powell
Chủ tịch FED Jerome Powell. (Ảnh: Getty Images)

Bloomberg cho biết thị phần của trái phiếu loại A trên thị trường đang tiến gần đến mức cao nhất trong 10 năm, điều đó có nghĩa là tín dụng của công ty cấp đầu tư không còn rủi ro như trước nữa.

Khoảng 43,54% thị trường tín dụng cao cấp trên thế giới hiện được tạo thành từ nợ xếp hạng A, nghĩa là trái phiếu có xếp hạng B hoặc cao hơn. Điều này xảy ra vào cuối tháng Hai. Lần cuối cùng thị trường nợ loại A lớn như vậy là vào đầu năm 2015.

Các trái phiếu rủi ro nhất trong nhóm đã giảm từ mức cao nhất vào năm 2021 xuống hiện chiếm 46,49% thị trường. Triple-B chiếm hơn một nửa mức trung bình ba năm trước.

Có những dấu hiệu cho thấy thị trường đang trở lại bình thường sau thời điểm lãi suất rất thấp trước dịch bệnh. Lãi suất thấp khiến nhà đầu tư muốn chấp nhận rủi ro, khiến họ mất đi sự chú ý đến các khoản đầu tư an toàn.

Thật đáng sợ khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất vào năm 2022 và chứng kiến rất nhiều nợ xấu, nhưng các công ty cấp cao đã có thể vượt qua cơn bão. Bloomberg cho biết trong 4 năm qua, xếp hạng ở lĩnh vực này đã được nâng lên nhiều hơn là bị hạ xuống.

Thay vào đó, lãi suất tăng mạnh đã khiến lãi suất tín dụng doanh nghiệp cao hơn. Lãi suất nợ cấp đầu tư hiện là 5,4%.

Giờ đây, các nhà đầu tư càng cảm thấy buộc phải chốt lãi suất này vì họ cho rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể sớm bắt đầu thay đổi chính sách tiền tệ của mình. Điều này đã dẫn đến lượng tiền kỷ lục chảy vào các quỹ trái phiếu doanh nghiệp của Mỹ. Tờ Financial Times cho biết những trái phiếu này đã nhận được 22,8 tỷ USD tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay. Tuy nhiên, số tiền đó bao gồm cả trái phiếu rác đầy rủi ro.

Vì có quá nhiều nhu cầu nên các ngân hàng không phải cung cấp thêm nhiều tiền cho người mua như cách đây hai năm.

PV tổng hợp