TP.HCM nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để tất cả học sinh đều được đi học

06:32 06/09/2021

Dịch bệnh Covid-19 tại TP.HCM vẫn đang diễn biến phức tạp, tất cả học sinh phải bắt đầu năm học mới bằng hình thức học trực tuyến. Dù có khoảng 4% học sinh trên toàn thành phố gặp khó khăn khi học trực tuyến, nhưng với phương châm “tất cả học sinh đều được đi học”, TP.HCM thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ học sinh.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, ngành giáo dục TP gặp rất nhiều khó khăn cho việc chuẩn bị năm học mới, đó là tất cả học sinh TP không được đến trường và phải khởi đầu năm học mới trên môi trường internet.

Theo thống kê, tại TP.HCM có khoảng 75.000 học sinh ở các cấp học thiếu điều kiện để bắt đầu năm học mới trên môi trường internet, trong đó cấp Tiểu học là nhiều nhất với khoảng 31.000 học sinh, THCS là 22.000 học sinh và THPT là hơn 15.000 học sinh. “Hiện Sở đã làm việc với các trường đưa ra các giải pháp để làm sao cho phụ huynh học sinh đang khó khăn về thiết bị học tập yên tâm về việc học của con em mình”, ông Nguyễn Văn Hiếu nói.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, để khắc phục phần nào hạn chế trong việc dạy và học trên internet, Sở đã phối hợp với Đài truyền hình TP.HCM triển khai sớm nhất việc dạy, học trên truyền hình. Trong tháng 9/2021, sẽ ưu tiên các nội dung dạy cho học sinh kỹ năng tự học, hướng dẫn phụ huynh cùng tham gia, hỗ trợ con em mình học trên internet. 

Việc cung ứng SGK phải cơ bản hoàn thành trước ngày 6-9
Việc cung ứng SGK phải cơ bản hoàn thành trước ngày 6-9. (Ảnh: PV)

Về nội dung theo chương trình, sẽ có ưu tiên thời lượng cho các khối lớp nhỏ, các lớp theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và các lớp cuối cấp; đồng thời, kho tài liệu trực tuyến đã được Sở xây dựng từ năm 2020 tiếp tục được bổ sung, cập nhật, đảm bảo cung cấp tài liệu học tập cho học sinh và phụ huynh các cấp.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã làm việc với các nhà cung cấp thiết bị điện tử phục vụ dạy và học trên môi trường internet và nhận được sự đồng ý của các đơn vị sẵn sàng hỗ trợ đường truyền, máy móc thiết bị để triển khai về các trường như gói vay không lãi suất, giảm giá, tặng gói 3G đường truyền cho các em học tập.

"Trong trường hợp học sinh quá khó khăn, không thể tiếp cận việc học trực tuyến bằng các hình thức trên, các trường sẽ thực hiện các phiếu học tập. Trong tuần, giáo viên sử dụng hệ thống của ngành để tiếp cận, đưa các phiếu học tập đến cho học sinh, đảm bảo học sinh nắm bắt được bài học, đảm bảo tiến độ học tập. Những học sinh này sẽ được đánh giá, kiểm tra và tạo điều kiện quan tâm, kèm cặp riêng ngay khi có điều kiện học trực tiếp để bù đắp những hạn chế gặp phải", ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết.

Về việc cung ứng, đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh, nhằm tạo điều kiện cho học sinh có sách giáo khoa, tài liệu và các thiết bị, dụng cụ học tập cần thiết trong thời gian TP thực hiện giãn cách xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện đẩy nhanh thực hiện các phương án phối hợp cung ứng sách giáo khoa đến phụ huynh và học sinh, cơ bản hoàn thành trước ngày 6/9.

“Sở cũng đã chỉ đạo phòng Giáo dục đề nghị mỗi trường cử 5 giáo viên đến trường hỗ trợ các đơn vị nhận sách giáo khoa. Việc này đã được sắp xếp xong và mong nhận được sự hỗ trợ của Công an Thành phố trong việc cấp giấy đi đường. Nỗ lực để đưa sách giáo khoa đến cho học sinh trong thời gian sớm nhất”, ông Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ thêm.

Hiện nay đã có 2 đơn vị là Bưu điện TP và Viettel Post hỗ trợ cho tất cả các trường trên địa bàn thành phố cung ứng sách giáo khoa đến phụ huynh và học sinh thông qua các khu phố.

Trường hợp việc học trực tuyến kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM sẽ nghiên cứu, tham mưu sử dụng các tuần dự trữ để kéo dài thêm năm học, nhất là cho các lớp 1, 2 và đầu cấp để đảm bảo chương trình và kết quả học tập.

Như Anh (T/H)