TP.HCM: Làm gì để đối phó biến thể phụ AY.4.2 của Delta?

07:03 02/11/2021

Chiều 1-11, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh TP đã trải qua một tháng nới lỏng giãn cách xã hội.

UBND TP vừa có thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch tính đến 1-11. Theo đó toàn TP đang ở cấp độ 2 (vùng vàng). Còn đối với cấp quận, huyện và TP Thủ Đức hiện có 13/22 địa phương đạt cấp độ 1 (vùng xanh); 9/22 địa phương đạt cấp độ 2 và không có địa phương ở cấp độ 3. Cụ thể, 9 địa phương thuộc cấp độ 2 gồm: quận 3, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Phú Nhuận và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Hóc Môn.

Các bệnh viện đang điều trị 11.230 bệnh nhân, trong đó có 653 trẻ em dưới 16 tuổi, 255 bệnh nhân nặng đang thở máy, 11 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 31-10 có 624 bệnh nhân nhập viện, 473 bệnh nhân xuất viện. Tổng số xuất viện cộng dồn từ đầu năm đến nay là 252.316 người. Trong ngày có 25 trường hợp tử vong, nâng tổng số tử vong cộng dồn từ đầu năm đến nay là 16.706. Về tình hình tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, tính đến ngày 31-10 đã triển khai tiêm hơn 13,3 triệu mũi, trong đó mũi 1 là hơn 7,6 triệu, mũi 2 là hơn 5,7 triệu. 

Toàn TP.HCM  đang ở cấp độ 2 (vùng vàng)
Toàn TP.HCM đang ở cấp độ 2 (vùng vàng). (Ảnh: PV)

Sở Y tế TP.HCM - cho biết hiện TP.HCM đã qua đỉnh dịch đợt dịch thứ 4 và vẫn duy trì những biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó, ngành y tế TP đang cùng với các chuyên gia của Bộ Y tế và chuyên gia thế giới có mặt tại TP.HCM tiếp tục theo dõi diễn biến đối với biến thể AY.4.2 trên thế giới.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP cùng Sở Y tế đang lấy mẫu giám sát tầm soát; đồng thời nghiên cứu, giải mã trình tự gene đối với biến chủng và xem xét đặc tính virus. Về việc triển khai các kịch bản chống dịch với biến chủng mới này, bà Mai cho hay qua thực tiễn chống dịch, đặc biệt trong đợt dịch thứ 4 đã rút ra 10 bài học kinh nghiệm.

ĐT