Tổng thống Biden khẳng định kinh tế Trung Quốc là 'quả bom hẹn giờ' do tăng trưởng và các vấn đề nhân khẩu học
Theo Tổng thống Biden, nền kinh tế Trung Quốc đang gặp nhiều vấn đề và là một "quả bom hẹn giờ đang tích tắc". Tổng thống trích dẫn sự tăng trưởng chậm chạp của quốc gia và tỷ lệ thất nghiệp cao.
Theo Tổng thống Joe Biden, nền kinh tế Trung Quốc là một "quả bom hẹn giờ" do tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm chạp của quốc gia này và các vấn đề nhân khẩu học đáng lo ngại.
Thứ Tư, tại một buổi gây quỹ ở Utah, tổng thống đã trích dẫn một số vấn đề gây khó khăn cho nền kinh tế Trung Quốc, chẳng hạn như triển vọng tăng trưởng mờ nhạt của đất nước và tỷ lệ thất nghiệp cao.
"Họ có một số vấn đề. Theo Reuters, Biden tuyên bố rằng điều này là bất lợi vì "những người xấu có vấn đề sẽ làm những điều tồi tệ."
Kể từ khi nới lỏng các hạn chế đối với COVID-19 vào đầu năm 2023, sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc cho đến nay vẫn không mấy ấn tượng. Theo dữ liệu gần đây nhất từ Chỉ số giá tiêu dùng, quốc gia này đã rơi vào tình trạng giảm phát trong tuần này, phản ánh nhu cầu của người tiêu dùng không tăng kể từ khi Bắc Kinh dỡ bỏ các hạn chế phong tỏa nghiêm ngặt vào cuối năm ngoái.
Vào tháng 7, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 21% do thiếu việc làm có kỹ năng cao và được trả lương cao. Theo dự báo của công ty tư vấn Terry Group, nước này sẽ mất một nửa dân số hiện tại vào năm 2100.
Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã leo thang trong năm qua khi các chính trị gia Hoa Kỳ ra tín hiệu ủng hộ Đài Loan và thực hiện các bước cắt giảm quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Gần đây, Phó Tổng thống Biden đã ký một sắc lệnh hành pháp hạn chế đầu tư của Hoa Kỳ vào công nghệ Trung Quốc, khiến các quan chức Trung Quốc tức giận.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Năm, Trung Quốc cực lực lên án và phản đối việc Hoa Kỳ nhất trí thực hiện các hạn chế đầu tư vào Trung Quốc. "Đây là sự ép buộc kinh tế trắng trợn và bắt nạt công nghệ", báo cáo cho biết thêm sau đó.
Theo các quan chức Bắc Kinh, Trung Quốc có thể trả đũa nếu các công ty của họ tiếp tục đối mặt với sự đối xử khắc nghiệt ở Hoa Kỳ. Theo nhà kinh tế Nouriel Roubini của "Dr. Doom", điều này có thể đặt quan hệ Mỹ-Trung vào một "đường xung đột" đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu.
PV tổng hợp
- Tập đoàn Hàn Quốc muốn đầu tư xây trung tâm dữ liệu lớn tại TP. Hồ Chí MInh
- ADB: Đầu tư công - then chốt để kích thích tăng trưởng, hỗ trợ nền kinh tế
- Thủ tướng Chính phủ ra chỉ đạo gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu dược liệu
- Mỹ có thể đánh thuế lên xe điện và các ngành chiến lược của Trung Quốc
- Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Cùng chuyên mục
Mỹ có thể đánh thuế lên xe điện và các ngành chiến lược của Trung Quốc
Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai giải thích lý do tại sao công ty tiếp tục sa thải nhân viên
Quảng cáo iPad Pro thế hệ mới: Sai lầm hiếm hoi của Apple khiến công chúng phản ứng dữ dội
Hoa kỳ chính thức dừng điều tra bánh xe kéo bằng thép nhập từ Việt Nam
Hàng Việt Nam phải đối mặt với điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư