Tim Cook không chỉ đến Trung Quốc để mở một cửa hàng Apple mới

22:04 25/03/2024

Tim Cook, CEO của Apple, đã mở một cửa hàng ở Thượng Hải vào thứ Năm. Trong sáu tuần đầu năm 2024, doanh số bán iPhone tại Trung Quốc giảm 24%.

CEO Apple Tim Cook trong chuyến công du tới Trung Quốc
CEO Apple Tim Cook trong chuyến công du tới Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Tim Cook, CEO của Apple, không chỉ đến Trung Quốc để ăn đồ ăn Trung Quốc và mở một cửa hàng mới ở Thượng Hải.

Anh ấy cũng đến thành phố này để gặp gỡ những người quyền lực nhất ở Bắc Kinh vì doanh số bán iPhone ở Trung Quốc đã giảm 24% trong sáu tuần đầu năm.

Hasan Chowdhury của Business Insider nói rằng Cook đã thể hiện sự có mặt ở Trung Quốc, một trong những thị trường lớn nhất của Apple, để thể hiện rằng ông quan tâm đến đất nước này đến mức nào.

Nhưng Cook vẫn chưa có mặt ở Mỹ vì lý do đó. Hôm thứ Năm, Bộ Tư pháp và 16 luật sư đã kiện Apple vì vi phạm thương mại ở Mỹ. Sau những tuyên bố, Apple đã đẩy lùi.

Bloomberg cho biết Cook cũng sẽ tới Bắc Kinh, nơi Diễn đàn Phát triển Trung Quốc (CDF) khai mạc vào Chủ nhật và kéo dài trong hai ngày. Nó được thực hiện bởi Hội đồng Nhà nước Trung Quốc, cơ quan nội các của đất nước, và nó mang lại cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cơ hội gặp gỡ các quan chức Trung Quốc.

Những người giấu tên quen thuộc với vụ việc nói với tờ Wall Street Journal hôm thứ Năm rằng một số lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ có thể gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sau diễn đàn năm nay.

PV tổng hợp