Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Bất động sản đóng vai trò quan trọng của nền kinh tế
Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, lĩnh vực bất động sản luôn đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Đây là lĩnh vực mang lại nguồn thu ngân sách nhiều nhất.
Mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Nguyễn Tường Văn cho biết, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi mang lại nhiều là cơ hội để các cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam trực tiếp trao đổi, thảo luận với các chuyên gia trong nước và quốc tế để hoàn thiện dự thảo 2 bộ Luật quan trọng này và tiếp tục xây dựng nội dung các văn bản hướng dẫn, trình cấp có thẩm quyền ban hành để sớm đưa Luật đi vào thực tiễn cuộc sống.
Ông Văn còn cho biết, với vai trò cũng như tầm quan trọng của lĩnh vực bất động sản trong nền kinh tế, ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Trong đó, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng là hoàn thiện thể chế, chính sách về đất đai, thị trường bất động sản theo hướng đồng bộ, khơi dậy tiềm năng và đảm bảo tính hợp lý, công bằng và hiệu quả.
“Bên cạnh đó, cần phải thể hoá quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị giải quyết những khó khăn, vướng mắc của thị trường bất động sản; đồng thời chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan khẩn trương đề xuất sửa đổi các luật có tác động trực tiếp đến thị trường bất động sản, như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản”, ông Văn nói.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, lĩnh vực bất động sản luôn luôn đóng vai trò quan trọng cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, cùng với công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế, thị trường bất động sản đã có những bước phát triển mạnh mẽ. Bình quân đóng góp của ngành xây dựng và bất động sản trong GDP các năm gần đây chiếm khoảng 11% tổng thu ngân sách. Bất động sản là lĩnh vực đứng thứ hai về thu hút FDI, chỉ sau lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng thông tin, Bộ đã chủ trì soạn thảo dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Đây là các dự án Luật đã trình Quốc hội cho ý kiến, đang tiếp tục hoàn thiện. Việc sửa đổi, hoàn thiện 2 Luật này sẽ có tác động tích cực đến thị trường nhà ở và bất động sản, cải thiện niềm tin vào môi trường đầu tư, tạo sự minh bạch và ổn định cho thị trường nhà ở và bất động sản tại Việt Nam. Điều này đặc biệt cần thiết cho việc phục hồi và phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam. Các chính sách mới khi được thông qua cũng sẽ giúp thị trường bất động sản của Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn đối với người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam và các nhà đầu tư nước ngoài.
Nghệ Nhân
Cùng chuyên mục
Giải thưởng bất động sản Việt Nam Property Guru lần thứ 10 chính thức khởi động
Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng: “Qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai…”
HoREA đề nghị bổ sung “đơn giá đất” tính theo đơn vị m2 để tính tiền sử dụng đất
Xu hướng bỏ nhà phố lên căn hộ "cập bến" đô thị trẻ Đà Nẵng?
Rủi ro tiềm ẩn từ các khu vực bất động sản tăng giá vô căn cứ
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn