- Cơ quan ngôn luận của hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc vừa công bố công khai 11 dự án khu đô thị, khu nhà ở và dự án công trình dịch vụ thương mại đã bị thu hồi, chấm dứt hoạt động (đợt 1) trên địa bàn tỉnh.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, yêu cầu sửa đổi Luật Đất đai là rất cấp thiết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật; đáp ứng yêu cầu huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội...
Theo Bộ Xây dựng, giá giao dịch bất động sản bình quân toàn thị trường luôn trong xu hướng tăng. Đặc biệt, giá nhà ở, đất ở đang tăng cao so với thu nhập của người dân. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh hầu như không còn căn hộ chung cư dưới 25 triệu đồng/m2.
Công ty Thái Sơn Blu, Công ty khoáng sản Bắc Giang, Công ty thuốc lá thực phẩm Bắc Giang cùng 9 doanh nghiệp khác đang có vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tăng cường kiểm soát các khoản cấp tín dụng đối với khách hàng vay vốn để tham gia đấu giá đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
Từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến khá trồi sụt, VN-Index dao động trong biên độ hẹp từ 1.430 đến 1.530 điểm sau khi đạt đỉnh lịch sử. Điều này ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư mới. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh này khó có thể đoán được xu hướng thị trường trong ngắn hạn, nhưng nếu tuân thủ kỷ luật đầu tư và chọn đúng hướng đi của dòng tiền trên thị trường thì nhà đầu tư vẫn có thể đảm bảo lợi nhuận.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa vừa ra Công văn số 1765/STNMT-TTr về việc thực hiện công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm đất đai. Theo đó, tính đến ngày 06/3/2022, có 67 trường hợp đang vi phạm pháp luật đất đai phải đăng công khai.
UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý sau thanh tra đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.
Công ty TNHH Thực phẩm Tin Tin, Công ty CP Hoàng Long Steel và Công ty CP Vinamit là 3 doanh nghiệp bị công khai vi phạm đất đai do những doanh nghiệp này để đất hoang hóa, không triển khai thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Bộ Xây dựng sẽ kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư chậm thực hiện dự án theo quy định đến ngày 30/9.
Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về nhà ở.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an các địa phương phối hợp với các Cục thuế để điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế nhằm răn đe, ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách nhà nước.
Nghị định 02/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản. Quy định mới về điều kiện kinh doanh bất động sản theo Nghị định 02 này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/3 tới.
Trung Quốc không muốn quá phụ thuộc vào lĩnh vực bất động sản để làm trụ cột cho tăng trưởng kinh tế nữa. Thay vào đó, nước này hạ quyết tâm, dồn lực vào công nghệ, để đưa đất nước tới "thịnh vượng và quyền lực".
Sau thời gian đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức lớn trước làn sóng dịch Covid-19 bùng phát kéo dài, hiện thị trường bất động sản đang rục rịch khởi động trở lại sau khi nhiều địa phương đã nới lỏng việc giãn cách. Một số phân khúc kỳ vọng sẽ sớm hồi phục sau đại dịch.
Bất chấp đại dịch Covid 19 đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, giới siêu giàu thế giới vẫn đang đổ tiền mặt vào các bất động sản xa xỉ, với xu hướng hiển hiện rất rõ ở một số nơi như ở Singapore .
Việc kê khai giá chuyển nhượng bất động sản không phù hợp trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng hay trên các tờ khai xác định nghĩa vụ thuế nhằm mục tiêu giảm số thuế phải nộp, đó là hành vi vi phạm pháp luật.
Theo HSBC, lĩnh vực bất động sản có tác động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam bởi những đóng góp cho tăng trưởng chung, tuy nhiên, ngành bất động sản cũng có những rủi ro dai dẳng, có thể gây ảnh hưởng xấu đến đà tăng trưởng của đất nước, đặc biệt là trước tình hình dịch Covid-19 dai dẳng như hiện nay.
Bất chấp Đại dịch Covid-19 và các hạn chế về di chuyển, mô hình Trung Quốc + 1 ngày một hấp dẫn các nhà sản xuất, bất động sản công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực duy nhất ghi nhận tăng trưởng cả về giá thuê và tỷ lệ lấp đầy. Tuy nhiên, ông John Campbell, Trưởng Bộ phận Bất động sản Công nghiệp, Savills Việt Nam nhận định, mức tăng giá thuê hiện nay và tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp trọng điểm phía Bắc và Nam có thể gây e ngại với một số tập đoàn đa quốc gia tìm kiếm địa điểm gần Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Năm 2020, trước những tác động của đại dịch Covid-19, các kênh đầu tư truyền thống như vàng, chứng khoán, trái phiếu, ngoại tệ "trồi sụt" liên tục.