Thọ Xuân (Thanh Hóa): “Quả ngọt” từ Nghị quyết 35 của Chính phủ

14:55 12/01/2022

Nghị quyết 35 của Chính phủ giai đoạn 2016-2020 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đã phản ánh tinh thần đổi mới mạnh mẽ và hành động quyết liệt của Đảng, Nhà nước. Nghị quyết ra đời như một luồng gió mới tạo động lực khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và huyện Thọ Xuân nói riêng phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhờ vào những chính sách của tỉnh Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân theo tinh thần Nghị quyết 35 của Chính phủ, việc thành lập Công ty giúp nhiều bạn trẻ trong đó có chị Vân thực hiện được ước mơ của mình

Nhờ vào những chính sách của tỉnh Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân theo tinh thần Nghị quyết 35 của Chính phủ, việc thành lập Công ty giúp nhiều bạn trẻ trong đó có chị Vân thực hiện được ước mơ của mình.

Là một trong những địa phương làm tốt công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện Thọ xuân có 691 doanh nghiệp thành lập mới, vượt chỉ tiêu tỉnh giao và gấp 3,8 lần so với giai đoạn 2012-2016, nâng số doanh nghiệp được thành lập là 1084 doanh nghiệp.

Điểm nổi bật nhất về công tác hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp là huyện Thọ Xuân đã xây dựng đề án phát triển doanh nghiệp. Tổng kinh phí thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2020 là hơn 28 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho doanh nghiệp thực hiện dự án là hơn 26 tỷ đồng. Đề án phát triển doanh nghiệp đã mang lại kết quả khá toàn diện, số lượng doanh nghiệp tăng nhanh. Đề án được triển khai đã lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Đồng thời giai đoạn 2017-2020 huyện hỗ trợ với tổng kinh phí là 1.631.662.000 đồng cho 285 doanh nghiệp thành lập mới. Qua thực hiện chương trình, số lượng doanh nghiệp thành lập mới phát triển nhanh, nhiều doanh nghiệp được thành lập bước đầu hoạt động mang lại hiệu quả.

Cụ thể, huyện Thọ Xuân đã hỗ trợ 67.600.000 đồng từ ngân sách cho Công ty Á Mỹ đào tạo lao động cho dự án nhà máy gạch công nghệ cao, phát thải thấp Á Mỹ. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Đã thực hiện hỗ trợ 26,6 tỷ đồng, trong đó: Từ ngân sách huyện để thực hiện chương trình 8,6 tỷ đồng. Hỗ trợ đường điện vào khu nông nghiệp CNC Tây Hồ 1,2 tỷ đồng, hỗ trợ đường đường điện vào Nhà máy may Tùng Phương tại Xuân phú 1,9 tỷ đồng, hỗ trợ cầu, hệ thống bể nước, đường dây và TBA cho nhà máy may Hồ Gươm 2,5 tỷ đồng, hỗ trợ đường vào trang trại chăn nuôi, sản xuất rau, hoa quả sạch Ngôi sao tại xã Xuân Phú 3 tỷ đồng. Xin UBND tỉnh hỗ trợ để đầu tư đường vào trại gà Xuân Phú 3 tỷ đồng, Cầu Trường Giang 6 tỷ đồng, đường vào khu trang trại tập trung như Đồng Xốm, Xuân Trường, Xuân Thành 9 tỷ đồng.

Chị Lê Thị Vân, khu phố 1, thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH thương Mại – Dịch vụ Nông nghiệp Công nghệ cao Rich Farm là một trong những đối tượng được huyện hỗ trợ để thành lập doanh nghiệp mới, gia nhập thị trường và phát triển mạnh mẽ.

Chị tâm sự: Hưởng ứng tinh thần Quốc gia khởi nghiệp, năm 2019 với mong muốn xây dựng sự nghiệp cho riêng mình, được sự động viên của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương, đặc biệt là Đoàn thanh niên thị trấn, từ hộ kinh doanh cá thể tháng 4/2019, tôi đã mạnh dạn thành lập Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Nông Nghiệp CNC Rich Farm tại thị trấn Sao Vàng, chuyên thi công, lắp đặt nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới và cung ứng vật tư, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Farm sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, với sứ mệnh: “Vươn lên từ đất, làm giàu từ đất”Trong quá trình thành lập doanh nghiệp, bản thân đã được huyện hỗ trợ thủ tục hồ sơ thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ thuế Môn bài trong 2 năm đầu. huyện giới thiệu tham gia các lớp khởi sự doanh nghiệp, tư vấn doanh nghiệp - Lớp bồi dưỡng công tác quản lý cho các đối tượng là quản lý các doanh nghiệp trên địa bàn.  

Bước ra từ thành công của cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa lần thứ V năm 2019, tôi thật sự biết ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cảm ơn những cơ chế chính sách, đặc biệt là tổ chức Đoàn đã có nhiều sân chơi, hoạt động ý nghĩa cho tôi có cơ hội được rèn luyện, được sáng tạo, trưởng thành và chạm tới những ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ.

Dù là một doanh nghiệp trẻ mới gia nhập thị trường được mấy năm, với vốn điều lệ là 3.650.000.000, ban đầu chị Vân chỉ có 220 m2 văn phòng và nhà xưởng khu giới thiệu sản phẩm, đảm nhận các công trình nhỏ. Sau 1 năm chị đã xây dựng được 1 khu giới thiệu sản phẩm có diện tích 220 m2, khu nhà kho 500 m2, xưởng cơ khí 300 m2. Có 2 Farm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại hai huyện trong tỉnh với quy mô 1,8 ha. Thiết kế và thi công gần 100 nhà màng, nhà lưới và hệ thống tưới nhỏ giọt cho các loại cây trồng: rau, cà chua … tại nhiều tỉnh thành. Cung cấp và thi công trên 50 hệ thống tưới Israel cho các loại cây trồng: hệ thống tưới nhỏ giọt, hệ thống tưới phun sương, hệ thống bép xoay gốc, hệ thống tưới cảnh quan cho nhiều tỉnh thành: Phú Thọ, Thái Nguyên, Hà Nội, Hòa Bình, Thanh Hóa, đài truyền hình tỉnh Vĩnh Long…

Ngày đầu thành lập, Công ty giải quyết được công ăn việc làm cho 15 lao động, lương từ. 6,5 – 8 triệu đồng/ tháng đến nay là 35 lao động thường xuyên với mức thu nhập từ 6,5 – 10 triệu đồng/ tháng và 30 lao động thời vụ với thu nhập 200.000 -300.000 đồng/ ngày, doanh số lên tới vài chục tỷ đồng/ năm

Nhờ vào những chính sách của tỉnh Thanh Hóa, huyện Thọ Xuân theo tinh thần Nghị quyết 35 của Chính phủ, việc thành lập Công ty giúp nhiều bạn trẻ trong đó có chị Vân thực hiện được ước mơ của mình, tạo động lực để người nông dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Minh Hiền