Thị trường chứng khoán Châu Á hôm nay: Thị trường Trung Quốc phục hồi khi cổ phiếu châu Á trái chiều

16:56 17/04/2024

Sau khi số liệu GDP quý đầu tiên vượt dự báo, chứng khoán Trung Quốc đại lục chứng kiến mức tăng đáng kể trong khi chứng khoán châu Á kết thúc ngày giao dịch trung lập vào thứ Tư

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Thị trường Nhật Bản ghi nhận ngày giảm điểm thứ ba do lo ngại về lợi suất trái phiếu tăng và căng thẳng gia tăng ở Trung Đông.

Chủ tịch lãi suất Jerome Powell và phó chủ tịch Philip N. Jefferson cho biết lãi suất có thể sẽ ở mức cao hơn trong thời gian dài đã góp phần làm tăng thêm sự không chắc chắn về việc giảm lãi suất.

Trong khi đó, các nguồn truyền thông chỉ ra rằng Israel sẽ phản ứng với Tehran "ngay sau thứ Hai".

Trong giao dịch châu Á, đồng đô la vẫn ổn định, duy trì đồng yên ở gần mức thấp nhất trong 34 năm khi các nhà đầu cơ điều chỉnh kỳ vọng của họ về việc giảm lãi suất từ tháng 6 đến tháng 9.

Vàng tiếp tục giao dịch trên mức 2.380 USD/ounce, duy trì sức hấp dẫn như một tài sản trú ẩn an toàn. Do lo ngại về nhu cầu, giá dầu đã giảm khoảng 0,5% trong tuần trước sau khi số liệu thống kê trong ngành cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ tăng nhiều hơn dự đoán.

Cơ quan quản lý chứng khoán hàng đầu của Trung Quốc tuyên bố rằng số lượng cổ phiếu hủy niêm yết sẽ không tăng đột biến do các quy định mới về giao dịch chứng khoán, khiến chỉ số Shanghai Composite của nước này tăng 2,14% lên 3.071,38. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông kết thúc ở mức cao hơn một chút ở mức 16.251,84.

Diễn biến khó lường xung quanh kịch bản Trung Đông khiến thị trường Nhật Bản sụt giảm phiên thứ 3 liên tiếp.

Số liệu cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản tăng nhiều hơn dự đoán trong tháng 3 bị nhà đầu tư bỏ qua. Chỉ số Nikkei trung bình đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 14 tháng 2 sau khi giảm 1,32% xuống 37.961,80. Ở mức 2.663,15, chỉ số Topix tổng thể giảm 1,26%. Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị kiểm tra chip Advantest đã giảm 4,5% trước khi công bố thu nhập vào tuần sau. Resonac Holdings, một công ty hóa chất, có doanh thu tăng 13% sau khi tăng dự báo doanh thu năm 2024.

Ngay cả sau khi các quan chức chính phủ cảnh báo về sự biến động quá mức của đồng won, chứng khoán Seoul vẫn lao dốc. Ở mức 2.584,18, chỉ số trung bình Kospi giảm 0,98%.

Sau khi Rio Tinto tiết lộ lượng quặng sắt xuất khẩu trong quý đầu tiên giảm 5%, dưới mức ước tính, thị trường Úc đóng cửa ở mức thấp hơn một chút. Cổ phiếu của gã khổng lồ khai thác mỏ đóng cửa hầu như không thay đổi, trong khi đối thủ BHP giảm 1,2% trước báo cáo sản lượng hàng quý dự kiến công bố vào thứ Năm.

Chỉ số S&P NZX-50 chuẩn của New Zealand tăng 0,60% lên 11.875,35 ở phía bên kia của Tasman sau dữ liệu cho thấy lạm phát toàn phần giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba năm.

Thị trường Mỹ diễn biến giằng co trước khi kết thúc đêm giao dịch có phần trái chiều. Chỉ số Nasdaq Composite nặng về công nghệ giảm 0,1%, S&P 500 giảm 0,2% trong ngày thua lỗ thứ ba liên tiếp và chỉ số Dow tăng 0,2% để kết thúc chuỗi sáu phiên thua lỗ.

PV tổng hợp