Theo người đứng đầu IEA, nhu cầu dầu toàn cầu đang sắp cạn kiệt.

23:55 12/09/2023

Những dự báo mới từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho thấy nhu cầu dầu toàn cầu sẽ đạt đỉnh trong thập kỷ này. Trong một chuyên mục dành cho tờ Financial Times, người đứng đầu IEA đã phân tích số liệu thống kê gần đây nhất của nhóm năng lượng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Những dự báo gần đây nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế chỉ ra rằng nhu cầu toàn cầu về dầu, khí đốt tự nhiên và than đá sẽ đạt đỉnh trong thập kỷ này.

Fatih Birol, giám đốc điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khẳng định trong chuyên mục Financial Times xuất bản hôm thứ Ba rằng “thời đại tăng trưởng dường như không ngừng nghỉ” đối với nhu cầu nhiên liệu hóa thạch sắp kết thúc. Báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới của tập đoàn năng lượng này công bố vào tháng 10 gợi ý về một bước ngoặt lịch sử sắp xảy ra.

Birol viết, "Ngay cả khi không có các chính sách khí hậu mới, nhu cầu đối với từng loại nhiên liệu hóa thạch trong số ba loại nhiên liệu hóa thạch dự kiến sẽ đạt mức cao nhất trong những năm tới chỉ dựa trên các thiết lập chính sách toàn cầu hiện tại." “Đây là lần đầu tiên trong thập kỷ này, nhu cầu đối với mỗi loại nhiên liệu có thể đạt đỉnh – sớm hơn nhiều người dự đoán”.

Giám đốc điều hành giải thích rằng nhu cầu năng lượng đạt đỉnh cũng đồng nghĩa với việc phát thải khí nhà kính đạt đỉnh. Sự phổ biến của các công nghệ năng lượng sạch, chẳng hạn như xe điện, sẽ mở ra một kỷ nguyên sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Ví dụ, Trung Quốc đã trải qua những thay đổi về cơ cấu, với việc các nhà hoạch định chính sách dành nhiều nguồn lực hơn cho năng lượng tái tạo và hạt nhân. Theo IEA, điều này cùng với nền kinh tế đang chậm lại cho thấy sự sụt giảm nhu cầu than ở quốc gia tiêu thụ than lớn nhất thế giới.

Birol cho biết: “‘Thời kỳ hoàng kim của khí đốt’, như chúng tôi gọi nó vào năm 2011, sắp kết thúc, do nhu cầu ở các nền kinh tế tiên tiến dự kiến sẽ giảm vào cuối thập kỷ này”. Điều này là do năng lượng tái tạo vượt khí đốt để sản xuất điện, sự gia tăng của máy bơm nhiệt và sự chuyển dịch nhanh chóng của châu Âu khỏi khí đốt sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Theo IEA, sự sụt giảm nhu cầu dầu, khí đốt và than dự kiến sẽ không đủ để hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Những trở ngại vẫn còn và các chính phủ sẽ tiếp tục phải thúc đẩy các biện pháp can thiệp chính sách năng lượng nhiều hơn.

Ngoài ra, nhu cầu giảm sẽ không tuyến tính. Birol tuyên bố rằng nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch có thể đạt đến đỉnh cao về cấu trúc, nhưng vẫn sẽ có những đỉnh cao và ổn định trên đường đi xuống.

Dầu thô Brent, tiêu chuẩn dầu quốc tế, lần đầu tiên vượt qua mức 90 USD/thùng trong 10 tháng vào tuần trước. Vào thứ Ba, nó đã vượt qua mức 91 USD/thùng.

PV tổng hợp