Theo một cuộc khảo sát của Fed, cho vay tiêu dùng đã giảm khi các ngân hàng nhanh chóng thắt chặt hơn nữa các tiêu chuẩn

01:18 07/04/2023

Một cuộc khảo sát vào tháng 3 của Fed Dallas cho thấy sự sụt giảm trong tổng khối lượng cho vay và thắt chặt các tiêu chuẩn cho vay. Cuộc khảo sát được tiến hành sau sự thất bại của Silicon Valley Bank và Signature Bank.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Một cuộc khủng hoảng tín dụng dường như đang hình thành ở khu vực phía tây nam của nền kinh tế Hoa Kỳ, khi cuộc khảo sát do Cục Dự trữ Liên bang Dallas thực hiện sau hai vụ phá sản của ngân hàng Hoa Kỳ vào tháng trước cho thấy hoạt động cho vay đối với người tiêu dùng đã giảm và tiêu chuẩn tín dụng tăng lên.

Ngoài ra, các tổ chức tài chính đã thông báo cho Fed rằng họ dự đoán sự gia tăng các khoản nợ không trả được trong những tháng tới. Tuần này, Fed Dallas đã công bố cuộc khảo sát tháng 3. Ngân hàng cho biết: “Trong suốt thời gian báo cáo, các tiêu chuẩn và điều khoản tín dụng tiếp tục thắt chặt đáng kể, và việc định giá khoản vay cũng tăng đáng kể”.

71 tổ chức tài chính đã trả lời một cuộc khảo sát từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 3, trong đó chỉ số đo lường tổng khối lượng cho vay đã giảm xuống -18,3 từ ngày 21 đến ngày 29 tháng 3. Vào tháng Hai, giá trị chỉ số là 4,8. Các khoản cho vay tiêu dùng có mức giảm lớn nhất, khi chỉ số của chúng giảm từ -17,8 xuống -33,4.

Đồng thời, một thước đo về tiêu chuẩn tín dụng và cho vay chỉ ra rằng các ngân hàng và hiệp hội tín dụng đã hạn chế hơn nữa việc tiếp cận nguồn vốn. Chỉ số giảm từ -29,9 xuống -34,9 trong tháng Hai.

Kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu tăng lãi suất vào năm ngoái, những người cho vay thường gặp khó khăn hơn trong việc vay vốn.

Hai lần mỗi quý, Fed Dallas tiến hành khảo sát các tổ chức tài chính ở Texas, miền bắc Louisiana và miền nam New Mexico. Do đó, nó đã được lên kế hoạch để đo nhiệt độ của các tổ chức tài chính ở những khu vực đó trước sự thất bại đột ngột của Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Signature vào tháng trước.

Fed Dallas đã được một người trả lời khảo sát giấu tên cho biết rằng sự thất bại của ngân hàng, việc UBS mua lại công ty cho vay đang gặp khó khăn Credit Suisse và việc một số ngân hàng khu vực bị hạ cấp đã tạo ra một "cuộc khủng hoảng niềm tin vào hệ thống ngân hàng của chúng ta." Họ tuyên bố, "Tác động vĩ mô bổ sung của việc tăng lãi suất đã đưa nền kinh tế vào một cuộc suy thoái khó khăn."

Fed Dallas đã báo cáo rằng triển vọng ngân hàng "tiếp tục xấu đi" vào tháng Ba. Các mối quan hệ của ngân hàng dự đoán nhu cầu vay vốn và hoạt động kinh doanh sẽ giảm trong sáu tháng tới, cũng như gia tăng các khoản nợ xấu.

Trước những thất bại và sự tịch thu của SVB và Ngân hàng Chữ ký, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đã đề xuất vào tháng trước rằng có thể giảm hoạt động cho vay.

"Các sự kiện trong hệ thống ngân hàng trong hai tuần qua có thể dẫn đến các điều kiện tín dụng thắt chặt hơn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp", ông Powell cho biết tại một cuộc họp báo về lần tăng lãi suất thứ chín liên tiếp của ngân hàng trung ương.

Pv tổng hợp