Thanh Hóa: Tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

17:22 17/03/2021

Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn cho gần 100 cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại hệ thống khách sạn Phượng Hoàng Thanh Hóa.

Nhằm nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật trong kinh doanh nhà hàng khách sạn, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh nhà phát triển, vừa qua, Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn cho gần 100 cán bộ, nhân viên, người lao động làm việc tại hệ thống khách sạn Phượng Hoàng Thanh Hóa.

Tại hội nghị, các tình huống pháp lý thường diễn ra trong hoạt động kinh doanh đã được các luật sư tư vấn cụ thể, giúp cán bộ, nhân viên, người lao động có thêm kinh nghiệm, kỹ năng xử lý các tình huống tong quá trình hoạt động kinh doanh. Đồng thời, Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa cũng tuyên truyền những kiến thức pháp luật cơ bản về loại hình kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, khách sạn; các quy định liên quan đến vấn đề an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, các loại hình tội phạm có thể phát sinh trong hoạt động kinh doanh của lĩnh vực này. 

Hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật trong kinh doanh nhà hàng khách sạn
Hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật trong kinh doanh nhà hàng khách sạn. 

Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa cũng đã xây dựng chương trình và tập trung nhấn mạnh vào vào lĩnh vực pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng. Qua đó, trang bị những kiến thức pháp lý cho cán bộ nhân viên và người lao động làm việc trong lĩnh vực này, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp có nền tảng chắc chắn về kiến thức pháp luật trong bối cảnh chung của sự phát triển toàn xã hội.

Hiện nay, ngành Du lịch Thanh Hóa đang đứng trước thời cơ và thách thức mới, với vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển tỉnh Thanh Hóa. Kinh doanh nhà hàng, khách sạn cũng giữ một vai trò quan trọng đối với sự phát triển của ngành Du lịch. 

Luật sư Trịnh Ngọc Ninh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị
Luật sư Trịnh Ngọc Ninh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

 Trong diễn văn khai mạc hội nghị, Luật sư Trịnh Ngọc Ninh, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thanh Hóa nhấn mạnh: Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58 NQ/TW ngày 5-8-2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chính phủ đã có Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 3-2-2021 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, trong đó du lịch được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Vì vậy, để du lịch Thanh Hóa phát triển một cách vượt bậc, đòi hỏi phải trang bị về mọi phương diện, trong đó, trang bị về văn hóa, ứng xử pháp lý cho cán bộ, nhân viên hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, du lịch là một nội dung quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật của cán bộ, nhân viên trong lĩnh vực phụ trách mà còn tạo ra một môi trường du lịch an toàn, lành mạnh, đúng pháp luật, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch tỉnh nhà.

Ngọc Lâm