Mộc Châu: Điểm nhấn du lịch ở Cao nguyên Mộc Châu

00:20 14/03/2021

Mới đây Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt "Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030". Quy hoạch này là cơ hội lớn để khai thác tiềm năng du lịch đặc sắc của vùng đất này.

Mộc Châu trước đây có tên gọi Mường Sang, tên cổ là Mường Mok, tiếng Thái có nghĩa là đất sương mù quanh năm lạnh giá. Chính những đặc trưng khí hậu, địa hình, địa chất đã tạo nên vẻ đặc sắc của Mộc Châu. Không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên kỳ thú giờ thành "đặc sản", thành tiềm năng du lịch, nguồn lực phát triển.

Cao nguyên Mộc Châu
Cao nguyên Mộc Châu.

Tây Bắc núi non hiểm trở với dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, bên sườn nổi lên hai cao nguyên Mộc Châu và Nà Sản. Cao nguyên Mộc Châu có kết cấu địa chất đá vôi, bề mặt trải dài 80 km, rộng 25 km, cách thủ đô Hà Nội 180 km, cách TP Sơn La 120 km. Từ TP Hòa Bình vượt dốc Cun, đèo Mới, đèo Thung Khe, qua đèo 46, lên đến độ cao 1.000 m, Mộc Châu hiện ra, trải dài ngút ngàn đồng cỏ, đồi chè. Nếu đi trên máy bay, dải đất mầu xanh ấy chia lô bàn cờ, bên sườn là lòng hồ Thủy điện sông Ðà rộng lớn. Cao nguyên Mộc Châu được ví như "cửa ngõ" của Tây Bắc.

Tọa lạc tại thác Dải Yếm, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La, cầu kính Tình Yêu được thiết kế độc đáo, ấn tượng. Đến đây, du khách được ngắm nhìn dòng thác chảy xiết phía dưới, phóng tầm mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng cùng những cánh đồng hoa cải, thung lũng hoa mận nở trắng, những đồi chè xanh ngát, trải dài và trải nghiệm cảm giác mạo hiểm, cả thân thể  như đang lơ lửng giữa đất trời.

Thác Dải Yếm
Thác Dải Yếm.

Từ trung tâm thị trấn Mộc Châu vượt qua 5km trên con đường trải nhựa phẳng phiu, du khách sẽ đến tham quan cầu kính Tình Yêu trong khu du lịch sinh thái thác Dải Yếm do Công ty CP Du lịch Pha Luông - Mộc Châu quản lý. Qua cổng chính, đi vào khu thác Dải Yếm là những gian hàng đồ lưu niệm, đặc sản của Mộc Châu được bày bán dọc lối đi. Từ xa, thác Dải Yếm đổ từ trên cao như dải lụa trắng nằm ẩn hiện sau những tán cây rừng. Thác Dải Yếm còn có các tên gọi khác như “Thác Nàng”; “Thác Bản Vặt” được tạo thành từ hai khe nước Bó Co Lắm và Bo Tá Cháu chảy từ hang đá ở địa đầu bản Vặt đổ nước xuống suối Bó Sập tạo thành thác nước hùng vĩ.

Đường vào cầu kính uốn lượn bên bên dòng suối nhỏ nước chảy róc rách vô cùng nên thơ. Men theo các bậc đá, những tiểu cảnh hoa và không gian hoa nhiều màu sắc là những điểm check in lý tưởng để du khách chụp hình. Tại khu vực nhà ga tình yêu, du khách có thể mượn trang phục dân tộc, trang phục kimono của Nhật Bản đế chụp ảnh ở không gian hoa rực rỡ sắc màu hoặc ra giữa cầu kính Tình Yêu lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng. Từ trên cầu, du khách có thể ngắm nhìn toàn bộ nét đẹp của thác Dải Yếm, đắm mình trong không gian bao la rộng lớn, cảm giác như được ôm cả núi rừng Tây Bắc hùng vĩ trong tầm tay; những cơn gió mát lạnh mang theo hơi ẩm của thác nước đang ầm ầm tung bọt trắng xóa tưởng chừng như có thể thổi bay bạn bất cứ lúc nào…

Phó Giám đốc Công ty CP Du lịch Pha Luông Đinh Hồng Phúc cho hay, không gian thác Dải Yếm có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Từ năm 2017, Công ty được huyện Mộc Châu đồng ý cho đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành khu du lịch sinh thái thác Dải Yếm. Công ty đã đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cầu qua suối ngắm thác; kè suối, hệ thống đường dẫn vào thác; đường bộ đi quanh thác; khu kinh doanh dịch vụ và bãi đỗ xe với tổng diện tích khoảng 7 ha. Đặc biệt, Công ty đã đầu tư công trình cầu kính Tình Yêu để khách du lịch có thể ngắm cảnh và trải nghiệm.

Cây cầu được được gọi là cầu tình yêu vì thiết kế mang đậm biểu tượng của tình yêu với màu sắc được chủ đạo là đỏ và vàng thể hiện sức sống mãnh liệt, căng tròn. Cây cầu có độ dài 80m, rộng 2m, kỹ thuật thiết kế cây cầu chính là dây võng - một trong những nét đặc trưng, mang âm hưởng của núi rừng khi bắc qua những dòng sông, con suối. Cây cầu sử dụng công nghệ kính 5D hiện đại nhất của thế giới; hệ thống mắt cảm ứng 3.2, mặt cầu chính là màn hình đèn led với 30 hiệu ứng khác nhau như hiệu ứng hình trái tim, nở hoa, cá bơi dưới chân, nứt vỡ… Cầu được làm từ vật liệu chính là sắt thép và mặt kính được làm từ kính chống đạn đảm bảo có độ bền và an toàn cho du khách khi đi trên mặt cầu. Trụ cầu hình thành bằng 10 cụm trái tim trên đỉnh kết lại với nhau, tượng trưng cho tình yêu nam, nữ bền chặt, không thể tách rời, dưới 10 trái tim có 10 cánh sen tạo nên hình bông hoa sen khổng lồ đang nở bung căng tròn với diện tích lên tới 24 m2. Cầu kính có sức chứa khoảng 70 người cùng một lúc. Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập  3 kỷ lục cho Công ty CP du lịch Pha Luông gồm: Trụ cầu hình đóa hoa sen lớn nhất Việt Nam; cụm trái tim ghép lớn nhất Việt Nam (bằng chất liệu thép); cuốn sổ lưu niệm lớn nhất Việt Nam. Cầu kính Tình Yêu mang nét đặc trưng văn hóa dân tộc được đưa vào sử dụng tạo thêm điểm nhấn mới lạ cho Khu du lịch sinh thái thác Dải Yếm, từ đây ngoài việc khám phá nét đẹp, ghi dấu ấn về cầu kính, du khách có thể tham quan nhiều điểm trong khu du lịch, thu hút nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, góp phần thúc đẩy du lịch trên địa bàn huyện Mộc Châu.

“Từ thành công bước đầu, trong thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục đầu tư, cải tạo cảnh quan, tạo thêm nhiều tiểu cảnh đẹp, trồng các loại hoa đặc trưng của Tây Bắc như hoa ban, dã quỳ, phù dung…; nghiên cứu, đưa vào khai thác phục vụ khách tham quan văn hóa ẩm thực Tây Bắc; đẩy mạnh công tác xúc tiến điểm đến; triển khai các chương trình kích cầu, giảm giá… nhằm xây dựng khu du lịch sinh thái thác Dải Yếm nói chung và cầu kính Tình Yêu nói riêng luôn là điểm đến hấp dẫn, an toàn đối với du khách”, ông Phúc chia sẻ.

Trần Đạt