Tết Nhâm Dần, du khách Việt Nam vẫn chuộng các điểm lưu trú 4 - 5 sao

13:15 02/02/2022

Tuy tình hình dịch bệnh phức tạp khiến kinh tế bị arh hưởng nhưng du khách Việt Nam vẫn rất "chuộng" các điểm lưu trú từ 4 - 5 sao trong các chuyến du lịch.

Thống kê từ ứng dụng đặt phòng trực tuyến Agoda ngày 01/02/2022 về xu hướng du lịch dịp Tết Nhâm Dần, các thành phố biển chiếm đa số các vị trí trong top 8 điểm đến có lượng đặt phòng nhiều nhất Tết Nguyên đán Nhâm Dần lần lượt là: Phú Quốc, Nha Trang, Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Nẵng và Quy Nhơn.

Bên cạnh đó, Đà Lạt và TP. Hồ Chí Minh cũng chiếm những thứ hạng cao trong lòng du khách vào dịp nghỉ lễ sắp tới.

Tết Nhâm Dần, du khách Việt Nam vẫn chuộng các điểm lưu trú 4 - 5 sao
Tết Nhâm Dần, du khách Việt Nam vẫn chuộng các điểm lưu trú 4 - 5 sao.

Đáng chú ý, tuy tình hình dịch bệnh phức tạp khiến kinh tế bị arh hưởng nhưng du khách Việt Nam vẫn rất "chuộng" các điểm lưu trú từ 4 - 5 sao trong các chuyến du lịch.

Trên quy mô toàn châu Á, các khu đô thị lớn và thành phố thủ đô vẫn tiếp tục là sự lựa chọn hàng đầu của du khách các quốc gia đó, bao gồm Thượng Hải (hạng 1 tại Trung Quốc), Tokyo (hạng 1 tại Nhật Bản), Kuala Lumpur (hạng 1 tại Malaysia), Manila (hạng 1 tại Philippines) và Bangkok (hạng 1 tại Thái Lan).

Tại một số thị trường khác như Bali (hạng 1 tại Indonesia), Đảo Jeju (hạng 1 tại Hàn Quốc), Đài Trung (hạng 1 tại Đài Loan) và Phú Quốc (hạng 1 tại Việt Nam), du khách có xu hướng lựa chọn khu nghỉ dưỡng làm điểm đến lưu trú trong kỳ nghỉ của mình.

PV