Startup chip AI huy động được 110 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B

09:40 07/09/2023

Vòng gọi vốn Series B của d-Matrix được dẫn đầu bởi Công ty Temasek có trụ sở tại Singapore và có sự tham gia của Công ty Playground Global tại Palo Alto, California cùng với Microsoft.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Startup sản xuất chip trí tuệ nhân tạo d-Matrix đã thành công trong việc huy động số vốn lên đến 110 triệu đô la từ các nhà đầu tư, trong đó có Microsoft. Điều đáng chú ý là việc này diễn ra vào thời điểm mà nhiều công ty sản xuất chip đang gặp khó khăn trong việc huy động tiền mặt.

Trong thị trường chip trí tuệ nhân tạo, Nvidia đang đứng ở vị trí dẫn đầu, nhờ vào sự kết hợp mạnh mẽ giữa phần cứng và phần mềm của họ. Điều này đã khiến nhiều nhà đầu tư tiềm năng cảm thấy sợ hãi khi đầu tư vào các công ty khởi nghiệp cạnh tranh. Tuy nhiên, Nvidia từ chối bình luận về vấn đề này.

Vòng gọi vốn Series B của d-Matrix được dẫn đầu bởi Công ty Temasek có trụ sở tại Singapore, và có sự tham gia của Công ty Playground Global tại Palo Alto, California cùng với Microsoft.

CEO của d-Matrix, ông Sid Sheth, cho biết: "Nhà đầu tư hiểu rõ những gì cần để xây dựng một công ty sản xuất chip. Họ đã có kinh nghiệm thành công trong lĩnh vực này và sẵn sàng ủng hộ chúng tôi trong dài hạn."

Công ty d-Matrix đã bắt đầu quá trình gọi vốn của mình khoảng một năm trước đây. Mặc dù công ty không tiết lộ mức định giá cụ thể, nhưng trước đó họ đã huy động được 44 triệu đô la.

d-Matrix là một công ty thiết kế chip được tối ưu hóa để hỗ trợ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo sử dụng để tạo ra nội dung, chẳng hạn như ChatGPT. Công ty sử dụng công nghệ "in-memory compute" kỹ thuật số cho phép tiêu hao ít năng lượng hơn để xử lý dữ liệu cần thiết nhằm tạo ra các phản hồi AI tổng quát và được tối ưu hóa cho các nhiệm vụ.

Một khía cạnh độc đáo của d-Matrix so với Nvidia nằm ở việc công nghệ của họ tập trung vào giai đoạn "áp dụng" của xử lý trí tuệ nhân tạo, thay vì cạnh tranh trực tiếp với Nvidia trong việc phát triển công nghệ đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo lớn.

Microsoft đã cam kết xem xét việc sử dụng chip của d-Matrix cho mục đích của họ khi nó được ra mắt vào năm sau.

Dự kiến trong năm nay, d-Matrix sẽ thu được dưới 10 triệu đô la doanh thu chủ yếu từ việc bán chip cho các đối tác. Công ty kỳ vọng sẽ đạt được mức doanh thu hàng năm từ 70 triệu đô la đến 75 triệu đô la trong vòng hai năm tới và trở nên lãi.

Minh Phương (T/h)