RBA nói rằng tái công nghiệp hóa ở Mỹ sẽ là chủ đề chi tiêu chính trong vài thập kỷ tới

21:17 25/03/2024

Một công ty tên là Richard Bernstein Advisors cho biết "sự phục hưng của ngành công nghiệp Mỹ" sẽ là chủ đề kinh doanh quan trọng nhất trong mười năm tới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Richard Bernstein Advisors đã viết trong một ghi chú trong tuần này rằng việc tái công nghiệp hóa nước Mỹ sẽ là trọng tâm chính của các nhà đầu tư trong vài năm tới. Sự “phục hưng công nghiệp” của đất nước có ý nghĩa rất quan trọng đối với an ninh kinh tế của nước này.

Công ty cho biết, trong vài thập kỷ tới, chiến lược kinh doanh sẽ được định hình theo xu hướng các công ty Mỹ thoát khỏi việc phụ thuộc vào lao động nước ngoài và chuỗi cung ứng.

Chủ tịch RBA Richard Bernstein cho biết trong một báo cáo tuần này rằng thị trường đã trả tiền cho những người đã di chuyển vốn của họ đi khắp nơi, nhưng chúng tôi kỳ vọng chủ đề đầu tư quan trọng này sẽ tiếp tục phát triển tốt trong nhiều năm, nếu không muốn nói là nhiều thập kỷ tới.

"Quá trình tái công nghiệp hóa nước Mỹ, thời kỳ phục hưng công nghiệp của Mỹ, việc xây dựng lại nguồn vốn của Mỹ, việc chuyển về nước, gần nước Mỹ, hoặc cơ sở hạ tầng đều là những cái tên đồng nghĩa với chủ đề đầu tư thế tục quan trọng nhất."

Sau đại dịch, khi các vấn đề về thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu khiến giá cả tăng quá nhanh ở nhiều nền kinh tế, một phong trào mạnh mẽ mang tên “phi toàn cầu hóa” đã bắt đầu hình thành. Khi thế giới thay đổi, Mỹ sẽ cần đầu tư lớn vào công nghiệp và cơ sở hạ tầng trong vài năm tới.

Việc thu hẹp toàn cầu hóa sẽ không phải là vấn đề lớn nếu Mỹ có đủ năng lực sản xuất để trở nên độc lập hơn về kinh tế. Thật không may, đó không phải là trường hợp. Trên thực tế, Bernstein viết, “Mỹ ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào phần còn lại của thế giới về hàng hóa và dịch vụ”.

“Duy trì thâm hụt thương mại lớn trong khi toàn cầu hóa đang thu hẹp là một sự kết hợp độc hại hiện đang bộc lộ điểm yếu cơ cấu cơ bản trong nền kinh tế Mỹ.”

Bernstein nói rằng các chính sách của chính phủ Hoa Kỳ đã khiến đất nước này khó có thể độc lập về kinh tế hơn. Ông cũng nói rằng cả hai đảng chính trị lớn đều phải chịu trách nhiệm vì đã đánh mất sự cần thiết phải ưu tiên đầu tư nội bộ.

“Chúng tôi hy vọng cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa cuối cùng cũng hiểu được hành động của họ ngu ngốc đến mức nào.” Đảng Dân chủ có thể sẽ thúc đẩy chi tiêu cho các tài sản lâu dài và có những dấu hiệu cho thấy điều này có thể đã xảy ra. Mặt khác, đảng Cộng hòa có thể chuyển sang hệ thống khen thưởng thuế nếu có hành vi tốt (ví dụ: xây dựng nhà máy ở Mỹ và được giảm thuế) thay vì cắt giảm thuế trên diện rộng có thể "rò rỉ" lợi ích ra nước ngoài, ông nói.

Công ty cho biết họ đang tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng và tiện ích, giao thông, bất động sản, thép và tàu thủy, cũng như tái công nghiệp hóa nói chung.

“Thị trường đã chú ý đến chủ đề đầu tư tái công nghiệp hóa, mặc dù các nhà đầu tư không chú ý nhiều đến các chủ đề công nghệ thú vị hơn như AI.” Trên thực tế, trong mười năm qua, các cổ phiếu công nghiệp ở Hoa Kỳ đã hoạt động tốt hơn thị trường nói chung.

PV tổng hợp