Phú Thọ: Nhiều diện tích chè ở Tân Sơn "cháy lá" do nắng nóng
Do tác động của biến đổi khí hậu, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và huyện Tân Sơn nói riêng lượng mưa xảy ra thấp hơn nhiều so với trung bình trung nhiều năm dẫn đến năng suất chè giảm.
Với tổng diện tích hơn 3.880ha, trong đó có gần 3.780ha đang cho sản phẩm, Tân Sơn là huyện có diện tích chè lớn nhất toàn tỉnh vùng trồng tập trung tại các xã Mỹ Thuận, Minh Đài, Văn Luông, Long Cốc, Tam Thanh, Tân Phú, Thu Cúc với các các giống chè phố biến là LDP1, LDP2, PH1... Năng suất trung bình của chè Tân Sơn hiện đạt từ 119 -121 tạ/ha/năm.
Hiện nay, trên địa bàn huyện có ba xí nghiệp chè thuộc công ty chè Phú Đa, khoảng 65 cơ sở chế biến chè, trong đó có tám có sở sản xuất chè đen công xuất trên 1 tấn chè búp tươi/ngày, còn lại là các cơ sở chế biến chè đen, chè xanh quy mô nhỏ.
Những năm gần đây trên địa bàn huyện đã hình thành một số cơ sở tổ chức sản xuất theo hướng an toàn, có nhiều sản phẩm chè đặc sản, chất lượng, mẫu mã phong phú: HTX sản xuất chè an toàn Long Cốc, HTX sản xuất, chế biến chè Hoàng Văn, HTX Dịch vụ NLN Xuân Đài, Cơ sở chế biến chè Vinh Trường ,…. Từ năm 2020 đến nay, huyện đã có sáu sản phẩm được chứng nhận OCOP; có hai cơ sở được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể.
Tuy nhiên, do tác động của biến đổi khí hậu, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và huyện Tân Sơn nói riêng lượng mưa xảy ra thấp hơn nhiều so với trung bình trung nhiều năm dẫn đến năng suất chè giảm.
Ông Đặng Đức Nam - Giám đốc HTX sản xuất và chế biến chè Hoàng Văn, xã Văn Luông chia sẻ: “Đến nay đã bước vào đợt thu thứ hai của chè chính vụ nhưng năng suất chè năm nay rất thấp, chỉ bằng một nửa so với năm trước. Riêng đợt hai này nhiều đồi chè không thể thu hoạch được do sau đợt một, không có mưa chè không ra búp. Thậm chí, ở một số đồi, do nắng nóng kéo dài lâu nên chè đã xảy ra hiện tượng cháy xém những búp lá non. Riêng xã Văn Luông có khoảng 1.220 ha chè thì hiện tượng cháy lá trên đã chiếm tới gần 400ha.”
Ông Nguyễn Xuân Việt- Trưởng phòng NN & PTNT huyện Tân Sơn cho biết: Theo UBND các xã báo cáo thì tổng số diện tích chè hiện có hiện tượng “cháy” lá của toàn huyện hiện lên đến hơn 1.000ha, tập trung ở các xã như Văn Luông, Long Cốc, Mỹ Thuận…Hiện phòng đã tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con tận dụng mọi nguồn nước ở gần đấy để tưới cho chè giúp cây chè chống chọi với khô hạn.
Bên cạnh việc tìm kiếm nguồn nước nhằm chống hạn cho chè, các hộ cũng đang tiến hành bón phân, đợi có mưa sẽ đốn bỏ lứa chè này để lứa sau chè có thể phục hồi và sinh trưởng trở lại. Đồng thời, từ nay đến cuối tháng 9, theo dự báo có khả năng sẽ có nhiều đợt nắng nóng kéo dài. Vì vậy bà con cần chủ động thực hiện các biện pháp chống hạn nhằm hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra đối với sản xuất, ông Việt cho biết thêm.
P.V
Cùng chuyên mục
Tiềm năng phát triển du lịch xanh và giải pháp phát triển du lịch thông minh tại Khánh Hòa
Hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, giải phóng mặt bằng cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ
Tỉnh Quảng Trị trao 1 tỉ đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người dân tỉnh Điện Biên
TP. Hồ Chí Minh: Chạy thử toàn tuyến tự động chuyến tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)
Ước mơ “gieo” chữ trên đại ngàn
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn