Phú Thọ: Bình ổn giá trong hoạt động kinh doanh thóc, gạo

20:35 21/08/2023

Sở Công Thương tỉnh đã đề nghị các siêu thị, doanh nghiệp, thương nhân phân phối thóc, gạo trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình bình ổn thị trường, chủ động xây dựng phương án đảm bảo nguồn hàng, cung ứng cho thị trường từ nay đến cuối năm 2023.

Giá gạo được giữ ổn định, không có sự biến động tại các siêu thị trên địa bàn tỉnh
Giá gạo được giữ ổn định, không có sự biến động tại các siêu thị trên địa bàn tỉnh.

Bắt đầu từ cuối tháng Bảy, giá một số loại gạo trên địa bàn tỉnh có xu hướng tăng từ 10-20%. Lý giải nguyên nhân gạo tẻ tăng, nhiều tiểu thương cho rằng, đây là loại lương thực thiết yếu, nhu cầu sử dùng hàng ngày lớn và không thể thay thế được. Còn các loại gạo khác như gạo nếp, gạo lứt hay các loại gạo đặc sản cơ bản ổn định.

Chị Cao Thị Vĩnh – Tiểu thương bán gạo tại chợ Minh Phương, thành phố Việt Trì cho biết: Giá gạo bắt đầu tăng khoảng hai tuần trở lại đây, cụ thể gạo tẻ thơm tăng từ 14.000 đồng/kg lên 16.000 đồng/kg; gạo J02 tăng từ 15.000 đồng/kg lên 17.000 đồng/kg, gạo Bắc Hương tăng từ 15.000 đồng lên 17.500 đồng/kg...

Hiện nay, hoạt động kinh doanh lúa, gạo trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu ở các siêu thị, doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ, song nhờ chủ động được nguồn cung nên việc giá gạo tăng không tác động nhiều đến việc buôn bán, kinh doanh.

Bà Ngô Thị Hương Lan – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tâm An, chuyên bán buôn, bán lẻ các loại gạo cho biết: Bắt đầu từ cuối tháng Bảy, các đơn vị cung ứng đầu vào gạo đã thông báo về sự điều chỉnh giá gạo, trong đó, tăng mạnh nhất là gạo Khang Dân. Cụ thể, gạo Khang Dân có giá bán tăng từ 12 triệu đồng/tấn lên 15 triệu đồng/tấn. Hiện tại, chúng tôi vẫn đảm bảo nguồn cung ổn định cho các công ty, đơn vị đã kí kết hợp đồng. Trung bình mỗi ngày, cung cấp ra thị trường khoảng 3 – 5 tấn gạo các loại, trong đó gạo Khang Dân chiếm 60%.

Nguồn cung gạo vẫn dồi dào, duy trì ổn định, không bị đứt gãy và không có tình trạng tiểu thương thu mua lúa, gạo ồ ạt
Nguồn cung gạo vẫn dồi dào, duy trì ổn định, không bị đứt gãy và không có tình trạng tiểu thương thu mua lúa, gạo ồ ạt.

Tại tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3022/UBND – CNXD, ngày 8/8/2023 về phối hợp triển khai công tác bình ổn thị trường thóc, gạo để đảm bảo cung ứng cho thị trường từ nay đến cuối năm 2023 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 với giá bình ổn theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Tại các siêu thị như: WinMart+, Co.opmart Việt Trì… giá gạo được giữ ổn định, không có sự biến động. Trong đó, tại siêu thị Co.opmart, gạo là một trong chín nhóm hàng được siêu thị thực hiện bình ổn theo Chương trình bình ổn thị trường với hai sản phẩm là gạo trắng thường và gạo trắng thơm.

Ông Đặng Việt Phương – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ chi biết: Nhằm bình ổn giá gạo, đảm bảo cung ứng ra thị trường, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương theo dõi sát tình hình giá gạo; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh, đầu mối bán buôn, bán lẻ, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các kho nhằm kiểm soát nguồn cung, giá bán, ngăn chặn các hành vi vi phạm về niêm yết giá, đầu cơ, găm hàng, định giá bất hợp lý đối với mặt hàng gạo. Đồng thời, đẩy mạnh giám sát hoạt động sản xuất, lưu thông, tiêu thụ lúa, gạo để ngăn chặn kiph thời việc vận chuyển, kinh doanh gạo không rõ nguồn gốc, xuất xứ và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, trục lợi bất chính, đẩy giá lúa gạo lên cao, gây bất ổn thị trường. 

P.V