Phú Thọ: 707 người và 83 hộ kinh doanh cá thể được nhận hỗ trợ COVID-19 với số tiền hơn 1 tỷ đồng

19:56 04/10/2021

Trên tinh thần các đơn vị, địa phương tích cực rà soát đến đâu trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt để hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng đến đó, việc triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của tỉnh kịp thời, đảm bảo chính xác. Đến ngày 29/9/2021, qua 6 đợt hỗ trợ, toàn tỉnh Phú Thọ có 707 người và 83 hộ kinh doanh cá thể được nhận hỗ trợ với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Các trường hợp cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 (F1) xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập nhận hỗ trợ COVID-19
Các trường hợp cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 (F1) xã Phúc Khánh, huyện Yên Lập nhận hỗ trợ COVID-19. 

Trong số 707 người được nhận hỗ trợ gồm các trường hợp: 80 lao động tự do; 11 lao động có hợp đồng lao động phải ngừng việc; 6 hướng dẫn viên du lịch; 610 người là các trường hợp cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 (F1) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0), bao gồm cả trẻ em.

Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ cho 2 doanh nghiệp để trả lương ngừng việc cho 110 lượt người lao động, số tiền giải ngân hơn 350 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Phú Thọ giải quyết hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 1 đơn vị với 66 lao động tham gia BHXH bắt buộc được tạm dừng đóng, số tiền tạm dừng đóng hơn 300 triệu đồng. Đồng thời phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động rà soát để giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với 3.037 đơn vị, dự kiến số lao động được giảm mức đóng là 119.318 lao động, tổng số tiền được giảm mức đóng 12 tháng (từ ngày 01/7/2021 đến ngày 30/6/2022) là  hơn 34,768 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy sự nỗ lực lớn của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, từ đó giúp người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, thực hiện tốt mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

PV