OPEC+ bất ngờ cắt giảm sản lượng sản xuất, giá dầu tăng vọt khoảng 7%

14:58 03/04/2023

Giá dầu thế giới tăng chóng mặt ngay khi vừa bước sang tuần giao dịch mới, sau khi nhóm OPEC+ bất ngờ cắt giảm sản lượng sản xuất. Quyết định của OPEC+ đã có ảnh hưởng mạnh tới diễn biến thị trường dầu toàn cầu.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần sáng nay (3/4), giá dầu thô Brent đã tăng hơn 5 USD mỗi thùng, tương đương 7%, lên trên 85 USD/thùng.

Giá dầu thế giới đã tăng vọt khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2 năm ngoái, nhưng hiện nay giá dầu đã trở lại mức trước khi cuộc xung đột bắt đầu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ngày 2/4, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh gồm Nga, tức liên minh OPEC+, cam kết cắt giảm sản lượng thêm 1,16 triệu thùng/ngày. Trong đó, Saudi Arabia là nước dẫn đầu nỗ lực giảm sản lượng này, với mức cắt giảm 0,5 triệu thùng/ngày.

Đây là động thái bất ngờ bởi hai lý do. Thứ nhất, tuyên bố cắt giảm sản lượng này được đưa ra một ngày trước cuộc họp sản lượng định kỳ của OPEC+ dự kiến vào ngày 3/4. Và thứ hai, thị trường trước đó kỳ vọng rằng trong cuộc họp lần này, OPEC+ sẽ giữ nguyên mức giảm sản lượng đã có là 2 triệu thùng/ngày cho tới hết năm nay.

Ngay lập tức, quyết định của OPEC+ đã có ảnh hưởng mạnh tới diễn biến thị trường dầu lửa toàn cầu. Ngân hàng Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu năm nay vào năm tới; giá dầu lửa giao sau tăng mạnh ở các kỳ hạn xa, phản ánh kỳ vọng về sự thắt chặt nguồn cung trong tương lai; và phiên giao dịch tại thị trường châu Á vốn thường ảm đạm trong sáng đầu tuần bất chợt chứng kiến hàng trăm nghìn hợp đồng dầu được sang tay. Giá xăng giao sau tại Mỹ tăng vọt, cho thấy rủi ro lạm phát lớn từ việc OPEC+ giảm sản lượng - theo tin từ hãng tin Bloomberg.

“Biện pháp này thực sự gửi đi một tín hiệu mạnh tới thị trường rằng OPEC+ sẽ hỗ trợ giá dầu”, chiến lược gia cấp cao Daniel Hynes của ngân hàng ANZ nói với Bloomberg. Theo ông Hynes, khả năng giá dầu quay trở lại ngưỡng 100 USD/thùng “chắc chắn đã tăng lên”.

Nhà Trắng gọi quyết định của OPEC+ là một động thái “được tư vấn tồi”, và cho biết Mỹ sẽ làm việc với các nhà sản xuất và người tiêu dùng về vấn đề giá xăng. Năm ngoái, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh xả dự trữ dầu lửa chiến lược (SPR) của Mỹ để “hạ nhiệt” giá xăng dầu khi giá dầu tăng vọt sau khi chiến tranh Nga-Ukraine bùng nổ.

Trước khi OPEC+ đưa ra quyết định giảm sản lượng lần này, giá dầu thô vừa trải qua quý giảm mạnh nhất kể từ năm 2020, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngân hàng và nguy cơ suy thoái kinh tế Mỹ gây áp lực giảm giá năng lượng. Trong 3 tháng đầu năm, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - đã giảm khoảng 5%. Dù vậy, nhiều chuyên gia dự báo giá dầu sẽ khởi sắc trong quý 2 nhờ sự phục hồi của kinh tế Trung Quốc sau khi nước này chấm dứt chính sách Zero Covid.

Giá dầu thô tăng mạnh có thể đẩy cao lạm phát trong lúc tốc độ tăng giá vẫn còn ở mức cao tại nhiều nền kinh tế lớn. Điều này sẽ làm phức tạp thêm nhiệm vụ chống lạm phát của các ngân hàng trung ương, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong vòng 1 năm qua, Fed đã tăng lãi suất 9 lần. Fed được cho là tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào tháng 5.

Tuy nhiên, Mỹ đã và đang kêu gọi các nhà sản xuất tăng sản lượng để đẩy giá năng lượng xuống thấp hơn. Bởi năm ngoái, giá nhiên liệu và năng lượng tăng cao đã góp phần đẩy lạm phát nóng lên, gây áp lực lên tài chính của nhiều hộ gia đình.

Trả lời về thông tin cắt giảm sản lượng mới nhất này, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết: "Chúng tôi không cho rằng đây là thời điểm nên cắt giảm sản lượng vì thị trường vẫn chưa chắc chắc - và chúng tôi đã nói rõ điều đó."

Việc cắt giảm sản lượng đang được các thành viên OPEC+, nhóm chiếm khoảng 40% tổng sản lượng dầu thô toàn cầu, thực hiện. Trong đó, Saudi Arabia đang giảm 500.000 thùng/ngày, Iraq giảm 211.000 thùng/ngày. UAE, Kuwait, Algeria và Oman cũng đang thực hiện cắt giảm sản lượng khai thác.

Một quan chức của Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết động thái này là "một biện pháp phòng ngừa nhằm hỗ trợ sự ổn định của thị trường dầu mỏ".

Thị trường dầu mỏ toàn cầu hiện đang bơm khoảng 102 triệu thùng/ngày. Trong những năm gần đây, Saudi Arabia luôn quyết tâm nâng giá dầu lên mức khoảng 90 USD/thùng.

Tờ New York Times cũng cho rằng động thái bất ngờ cắt giảm sản lượng này cho thấy các nhà lãnh đạo của nhóm OPEC+ không có ý định thay đổi chính sách này.

Để bù đắp sự thiếu hụt dầu toàn cầu, các quốc gia như Brazil, Canada, Guyana, Na Uy và Mỹ đều đang tăng sản lượng.

Ngọc Phi (TH)