Nợ trên 3.000 tỷ, Hàng hải Việt Nam - VIMC muốn bán 10 tàu biển
Việc thanh lý tàu biển của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) diễn ra trong bối cảnh khối vận tải biển của đơn vị này tiếp tục chìm đắm trong thua lỗ.
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) vừa công bố năm 2021, đơn vị sẽ tiếp tục bán/thanh lý 10 tàu biển (4 tàu thuộc công ty mẹ, 6 tàu thuộc các công ty thành viên) với tổng trọng tải hơn 244.500 DWT. Trong đó, các tàu bán/thanh lý chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2020 là 5 tàu, tổng trọng tải hơn 155.700 DWT. Các tàu bán/thanh lý năm 2021 là 5 tàu, tổng trọng tải hơn 88.800 DWT.
Việc thanh lý tàu già của VIMC diễn ra trong bối cảnh khối vận tải biển của đơn vị này tiếp tục chìm đắm trong thua lỗ.
Cụ thể theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 vừa công bố, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) có doanh thu thuần 9.991 tỷ đồng, giảm gần 10% so với năm 2019.
Giá vốn VIMC giảm 11% về còn 8.260 tỷ đồng nên lãi gộp xấp xỉ cùng kỳ với 1.731 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tiếp tục là gánh nặng của VIMC trong năm 2020, tới 561 tỷ đồng. Lãi từ liên doanh liên kết kỳ này khả quan với 75 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ 47 tỷ đồng.
Chi phí quản lý doanh nghiệp vọt gấp đôi lên 1.911 tỷ đồng. Chính điều này khiến VIMC báo lỗ thuần 412 tỷ đồng, trong khi năm trước vẫn có lãi 338 tỷ đồng. Nhờ lợi nhuận khác khả quan khi tăng 61% lên 564 tỷ đồng. Tựu chung lại, VIMC vẫn lỗ ròng 324 tỷ đồng, trong khi năm 2019 có lãi 82 tỷ đồng.
Riêng trong quý IV/2020 hợp nhất, VIMC lỗ nặng tới 292 tỷ đồng. Còn công ty mẹ lỗ tới 1.186 tỷ đồng, trong khi năm trước có lãi 64 tỷ đồng.
Đáng chú ý, VIMC lý giải do trích lập các khoản dự phòng và phân bổ lợi thế kinh doanh theo quy định khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần là 1.235 tỷ (phân bổ lợi thế kinh doanh theo quy định là 583 tỷ, trích lập dự phòng hàng tồn kho 299 tỷ, trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 271 tỷ, dự phòng đầu tư tài chính 82 tỷ) nên lỗ luỹ kế tại thời điểm cuối năm 2020 của VIMC lên tới 3.152 tỷ đồng.
VIMC có vốn điều lên 12.006 tỷ đồng. VIMC chính thức trở thành công ty đại chúng từ ngày 1/12/2020. Uỷ ban quản lý vốn Nhà nước nắm giữ 99,49% vốn. Vay nợ tài chính ngắn và dài hạn vẫn không thuyên giảm là bao so với đầu kỳ, lần lượt chiếm 3.867 tỷ và 2,872 tỷ.
Theo lãnh đạo của VIMC, nguyên nhân khối vận tải biển chưa thể thoát khỏi nợ nần và không có sự phát triển “đột biến” là do đội tàu đều được đầu tư vào giai đoạn 2006 - 2009 với suất đầu tư rất cao. Đến nay, các tàu này không còn phù hợp về kỹ thuật, khấu hao tàu lớn, điểm hòa vốn cao so với mặt bằng giá cước, khó cạnh tranh trên thị trường cung cấp dịch vụ.
Hà Linh
Cùng chuyên mục
Hoạt động M&A tại Việt Nam sẽ có thể "giảm nhiệt" dần vào cuối năm
Shopee, Tiki, Lazada dự kiến vẫn phải nộp thuế thay người bán
Giá xăng dầu "kéo" cước dịch vụ vận tải giảm mạnh
Thép Hòa Phát: Sản xuất tăng 2% và tiêu thụ tăng 5%
8 tháng đầu năm 2022, Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn