Nhiều thuận lợi để xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc 2024 tăng trưởng mạnh

21:31 10/01/2024

Được biết, các cơ quan chuyên môn của Bộ NN&PTNT đang phối hợp với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) để hoàn thiện hồ sơ mở cửa thị trường đối với 6 sản phẩm nông sản.

Năm 2023, thị trường nông, lâm, thủy sản của Việt Nam đặc biệt đã có sự bứt phá khi xuất khẩu sang Trung Quốc đạt giá trị 12,2 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 23,2% trong tổng giá trị xuất khẩu của ngành này. Thông tin được Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phùng Đức Tiến công bố.

Theo Thứ trưởng, tăng trưởng mạnh mẽ của xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc trong năm 2023 (tăng 18% so với năm trước) có nguyên nhân chính là do nhiều Nghị định thư đã được ký kết giữa hai nước trong năm 2022. Những thỏa thuận này giúp nhiều loại nông sản của Việt Nam có thể xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.

Nhiều thuận lợi để xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc 2024 tăng trưởng mạnh
Nhiều thuận lợi để xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc 2024 tăng trưởng mạnh.

Đồng thời, Trung Quốc cũng đã giảm các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, giải phóng nhu cầu tiêu dùng lớn của thị trường và cải thiện quá trình thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc kinh doanh.

Nhóm mặt hàng rau quả đặc biệt đóng góp lớn vào thành công của xuất khẩu sang Trung Quốc, chiếm gần 54% tổng giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc chiếm lĩnh 90% xuất khẩu trái vải và 80% xuất khẩu thanh long. Đặc biệt, trong năm 2023, giá trị xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đạt 2,3 tỷ USD. Trung Quốc cũng là thị trường tiêu thụ hơn 90% sản lượng sắn và sản phẩm chế biến từ sắn của Việt Nam, cũng như là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ ba của Việt Nam.

Phó Vụ trưởng Vụ thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) Tô Ngọc Sơn dự báo rằng nhu cầu nhập khẩu cao su của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là khi có sự hỗ trợ từ các chính sách kích thích kinh tế và các gói hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc. Điều này mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp cao su Việt Nam để thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Một điều tích cực nữa là việc các cơ quan chuyên môn của Bộ NN&PTNT đang phối hợp với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) để hoàn thiện hồ sơ mở cửa thị trường đối với 6 sản phẩm nông sản. Khi những sản phẩm này được xuất khẩu chính ngạch, dự kiến sẽ tạo dư địa tăng trưởng doanh thu hàng tỷ USD cho ngành nông nghiệp Việt Nam.

PV (t/h)