Nhà sáng lập Oracle vươn lên vị trí giàu thứ 4 thế giới nhờ cơn sốt AI

11:50 13/06/2023

Bloomberg cho hay sự hứng thú của các nhà đầu tư với trí tuệ nhân tạo (AI) đã giúp đẩy cổ phiếu của Oracle tăng giá 42% từ đầu năm đến nay.

Người sáng lập Oracle, một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ, tỷ phú Larry Ellison
Người sáng lập Oracle - tỷ phú Larry Ellison.

Người sáng lập Oracle, một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ, tỷ phú Larry Ellison đang gặt hái những kết quả tích cực từ sự phổ biến của trí tuệ nhân tạo. Mới đây, vị tỷ phú người Mỹ này đã chính thức vượt qua nhà sáng lập gã khổng lồ Microsoft, tỷ phú Bill Gates để vươn lên trở thành người giàu thứ 4 trên toàn cầu, theo Bloomberg Billionares Index.

Trong ngày 12/6, tỷ phú Larry Ellison sở hữu khối tài sản ròng trị giá 129,8 tỷ USD, theo Bloomberg. Theo thông tin từ Bloomberg, CEO Oracle đã vượt qua tỷ phú Bill Gates, người sở hữu khối tài sản ròng trị giá 129,1 tỷ USD, để vươn lên vị trí thứ 4. Đây cũng là lần đầu tiên tỷ phú Larry Ellison chứng kiến tài sản ròng của bản thân vượt lên trên so với tỷ phú Bill Gates.

Hãng tin Bloomberg cho hay sự hứng thú của các nhà đầu tư với AI đã giúp đẩy cổ phiếu của hàng loạt các ông lớn ngành công nghệ, qua đó khiến cổ phiếu Oracle tăng giá 42% từ đầu năm đến nay, lên mức cao kỷ lục 116,43 USD/cổ.

Việc Oracle đang lên kế hoạch hợp tác với startup Cohere để phát triển công nghệ AI nhằm đối đầu với Open AI của Microsoft khiến Phố Wall cực kỳ hưng phấn.

Như vậy từ đầu năm đến nay, tổng tài sản của Ellison đã tăng gần 38 tỷ USD trong khi Bill Gates chỉ tăng 19,9 tỷ USD. Dẫu vậy con số này chưa tính đến số tiền mà nhà sáng lập Microsoft đi làm từ thiện.

Phần lớn giá trị tài sản của Ellison nằm dưới dạng cổ phiếu Oracle, bên cạnh đó là 11 tỷ USD giá trị cổ phiếu Tesla mà ông năm giữ.

Ngoài ra, vị tỷ phú này còn sở hữu một khối tài sản đồ sộ, chẳng hạn như hòn đảo lớn thứ 6 của Hawaii, Lana'l; một bộ sưu tập khổng lồ các vật phẩm nghệ thuật samurai và Nhật Bản; hàng chục ngôi nhà ở California và một số du thuyền đắt tiền.

Oracle là một trong những nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp lớn nhất trên thế giới. Năm 1977, Larry Ellison và các đối tác của ông bắt đầu bán cơ sở dữ liệu quan hệ đầu tiên mà họ gọi là Cơ sở dữ liệu Oracle. Khoảng 5 năm sau, họ đổi tên công ty thành “Oracle” theo tên phần mềm mà doanh nghiệp bán.

Hoạt động kinh doanh cơ sở hạ tầng và dịch vụ lưu trữ đám mây của Oracle là những nguyên nhân chính giúp công ty ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc trong năm qua.

Trí tuệ nhân tạo đang khiến các nhà đầu tư lạc quan hơn về các doanh nghiệp công nghệ. Các nhà kinh tế của Bank of America cho biết S&P 500 chuyển sang thị trường giá lên chủ yếu là do các nhà đầu tư tập trung vào AI. Không riêng gì nhà sáng lập Oracle, hàng loạt tỷ phú công nghệ hiện nay cũng được hưởng lợi từ sự bùng nổ của AI. 

Tài sản của hai nhà đồng sáng lập Google là Larry Page và Sergey Brin đã tăng 18 tỷ USD tài sản nhờ cổ phiếu Alphabet đi lên sau khi ra mắt công cụ tìm kiếm tích hợp AI.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Larry Page tăng 9,4 tỷ USD lên 106,9 tỷ USD trong tháng 5. Trong khi đó, Sergey Brin có thêm 8,9 tỷ USD, lên hơn 102 tỷ USD. Đây là mức tăng tài sản theo tuần lớn nhất của hai đồng sáng lập Google kể từ tháng 2/2021.

Alphabet – công ty mẹ Google cho biết sẽ bắt đầu thử nghiệm một công cụ tìm kiếm có khả năng giao tiếp tốt hơn. Họ cũng sẽ phổ biến chatbot tích hợp trí tuệ nhân tạo rộng rãi hơn. Việc này sẽ giúp Alphabet củng cố vị thế thống trị trong lĩnh vực đang ngày càng cạnh tranh khốc liệt này.

Nhu cầu cực lớn đối với các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo cũng đã giúp cổ phiếu của nhà sản xuất chip Nvidia Corp. trở thành cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất trên S&P 500 năm nay. Đồng thời, việc này cũng giúp Giám đốc điều hành Jensen Huang (Hoàng Nhân Huân) của công ty nhân đôi tài sản từ đầu năm tới nay.

Theo đó, tính từ đầu năm tới nay, khối tài sản của ông Jensen Huang đã tăng tới 98%, đạt mức 27,3 tỷ USD. Dữ liệu tài sản mới nhất cho thấy sự đảo ngược ngoạn mục của ông Huang so với năm ngoái, khi tài sản của ông giảm gần một nửa trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ lao dốc.

Các nhà đầu tư đặt niềm tin vào Nvidia vì tin rằng công ty này được cho là sẽ cung cấp các sản phẩm chip mạnh mẽ phù hợp với sự phát triển của AI. 

Thu Phương (t/h)