Larry Ellison nhanh chóng trở thành người thứ 6 trên thế giới có khối tài sản trị giá 100 tỷ đô la

09:33 09/04/2021

Tỷ phú đồng sáng lập của Oracle, Larry Ellison, lần đầu tiên đạt vị thế tỷ phú trăm tỷ ( những người có khối tài sản trên 100 tỷ đô la) sau khi cổ phiếu của công ty phần mềm của ông tăng lên vào hôm thứ Năm (8/4).

Ellison đã chứng kiến ​​tài sản của mình tăng vọt lên 1,8 tỷ đô la vào thứ Năm, khi cổ phiếu của Oracle tiếp tục đà gần đây

Ellison đã chứng kiến ​​tài sản của mình tăng vọt 1,8 tỷ đô la vào thứ Năm (8/4).

Theo ước tính của Forbes , cổ phiếu Oracle đã tăng tới 1,8% vào hôm thứ Năm (8/4), đẩy giá trị tài sản ròng của Ellison tăng 1,8 tỷ USD lên 100 tỷ USD. Anh vẫn là người giàu thứ sáu trên hành tinh, kém người giàu thứ năm thế giới, người đồng sáng lập Facebook và CEO Mark Zuckerberg, 15 tỷ USD.

Ellison là chủ tịch kiêm giám đốc công nghệ của tập đoàn phần mềm khổng lồ Oracle, do ông đồng sáng lập vào năm 1977. Tỷ phú công nghệ này cũng từng là Giám đốc điều hành Oracle trong 37 năm trước khi từ chức vào năm 2014. Phần lớn tài sản của ông đến từ cổ phần của ông trong công ty - ông sở hữu khoảng 35%, theo hồ sơ của công ty.

Cổ phiếu của Oracle đã tăng khoảng 10% trong hai tuần qua, thêm hàng tỷ đô la vào giá trị tài sản ròng của Ellison. Cổ phiếu thậm chí còn ổn định bất chấp việc Oracle gần đây thua lỗ trong cuộc chiến pháp lý kéo dài hàng thập kỷ với Google. (Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vào ngày 05 Tháng 4 2021 đã cho rằng Google không vi phạm luật bản quyền khi họ sử dụng một phần của mã lập trình Java của Oracle để xây dựng hệ điều hành Android của mình.) 

Các nhà đầu tư ngày càng lạc quan về mảng kinh đoanh điện toán đám mây của Oracle, họ nhìn thấy tiềm năng của Oracle như một đối thủ mới nổi so với các đối thủ nặng ký từ lâu đời trong lĩnh vự đó như Google, Amazon và Microsoft. 

Ông trùm phần mềm này trong thời gian ngắn đã là tỷ phú trăm tỷ thứ sáu trên thế giới, tham gia một nhóm tỷ phú cấp cao (với già trị tài sản ròng trên 100 tỷ đô) bao gồm Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos, Giám đốc Tesla và SpaceX Elon Musk, chủ tịch LVMH Bernard Arnault, đồng sáng lập Microsoft - Bill Gates và Zuckerberg của Facebook. Musk là thành viên gần đây nhất của câu lạc bộ 100 tỷ đô la vào tháng 8 năm 2020 khi cổ phiếu của công ty xe điện Tesla của ông tăng mạnh. 

Ngoài Ellison, còn có ba nhân vật cấp cao khác đang chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ tỷ phú trăm tỷ. Nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett, được mệnh danh là 'Nhà tiên tri của Omaha', là người giàu thứ bảy hành tinh, với giá trị tài sản ròng là 99,6 tỷ USD, theo Forbes . (Ông đã vượt mốc 100 tỷ USD vào tháng 3 năm 2021 nhưng cổ phiếu của Berkshire Hathaway sớm giảm.) Xếp ngay sau Buffett trong bảng xếp hạng là hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin, với giá trị lần lượt là 97,8 tỷ USD và 94,8 tỷ USD.

Lyly (Theo Forbes)