Biện pháp hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ sẽ ít tác động đến Hàn Quốc

21:46 18/10/2023

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 18/10 nhận định, các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ được cập nhật gần đây sẽ không có tác động lớn đến các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ đã thông báo một loạt các quy định cập nhật và tăng cường các hạn chế đối với xuất khẩu chip máy tính tiên tiến cho Trung Quốc.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, động thái mới nhất của Mỹ nhằm tăng cường kiểm soát xuất khẩu sẽ có tác động hạn chế đến các doanh nghiệp Hàn Quốc. Bộ trên cho biết, sản lượng chip AI tiên tiến của Hàn Quốc vẫn thấp và chip dành cho các thiết bị điện tử tiêu dùng được miễn trừ trước các biện pháp mới. Bộ cũng nhấn mạnh các doanh nghiệp Hàn Quốc đã được cấp quy chế người dùng cuối đã xác thực (VEU), trong khi thiết bị bán dẫn sẽ không phải tuân thủ quy định.

Tuần trước, Mỹ đã cấp quy chế VEU cho Samsung Electronics Co. và LG Electronics Inc., cho phép các tập đoàn này nhận được giấy phép chung.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết sẽ phân tích kỹ lưỡng động thái của Mỹ và tiếp tục nỗ lực giảm thiểu tác động đến các doanh nghiệp trong nước. Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ để đảm bảo sự ổn định nguồn cung chip toàn cầu và giải quyết vấn đề kiểm soát xuất khẩu.

Ngọc Phi (TH)

Tags: