Chính phủ Mỹ hạn chế hoạt động xuất khẩu chip AI sang một số nước Trung Đông

11:38 31/08/2023

Các hạn chế được cho là nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn tham vọng AI của Bắc Kinh, được thiết kế để ngăn chặn việc bán chip cho nước này và hạn chế các tổ chức ở Trung Đông liên kết với các công ty AI Trung Quốc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Chính phủ Mỹ đã áp đặt các biện pháp hạn chế đối với một số hoạt động xuất khẩu chip dùng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) của Nvidia sang một số quốc gia ở Trung Đông.

Trong tài liệu được công bố mới đây, Nvidia nêu rõ Chính phủ Mỹ đã thông báo cho công ty về việc yêu cầu bổ sung giấy phép đối với các sản phẩm chip A100 và H100 với điểm đến là một số khu vực, trong đó có một số nước tại Trung Đông.

Tuy nhiên, tài liệu không tiết lộ cụ thể Mỹ hạn chế xuất khẩu chip sang nước nào.

Các bộ xử lý H100 và A100 của Nvidia, với chức năng tăng tốc tác vụ học máy (machine-learning), là công cụ quan trọng để đào tạo những phần mềm AI như ChatGPT. Những phần cứng này chính là trung tâm của cuộc đua toàn cầu về sức mạnh tính toán khi các quốc gia tìm kiếm sự dẫn đầu trong lĩnh vực AI.

Các hạn chế được cho là nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn tham vọng AI của Bắc Kinh, được thiết kế để ngăn chặn việc bán chip cho nước này và hạn chế các tổ chức ở Trung Đông liên kết với các công ty AI Trung Quốc.

Một năm trước, Nvidia xác nhận giới chức Mỹ đã yêu cầu công ty ngừng xuất khẩu 2 loại chip điện toán AI nêu trên sang Trung Quốc. Động thái này được coi là sẽ làm chậm khả năng của các công ty Trung Quốc trong quá trình thực hiện các thao tác như nhận dạng hình ảnh.

Thời điểm đó, thông báo của Nvidia cũng báo hiệu bước leo thang lớn của Washington trong cuộc ganh đua công nghệ với Bắc Kinh, giữa lúc căng thẳng song phương bùng phát liên quan đến tương lai Đài Loan (Trung Quốc) - nơi sản xuất chip cho Nvidia và hầu hết các nhà cung cấp chip quan trọng khác.

Phía Nvidia cảnh báo rằng, nếu Mỹ áp đặt các hạn chế mới đối với việc xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc, điều đó sẽ dẫn đến việc “mất cơ hội vĩnh viễn” cho ngành công nghiệp.

Năm nay, Trung Quốc cấm các công ty mua sản phẩm của Micron Technologies và bắt đầu yêu cầu giấy phép xuất khẩu chất sản xuất chip. Đầu tháng 8, Mỹ thông báo hạn chế đầu tư Mỹ vào Trung Quốc với các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết các hạn chế của Mỹ nhắm vào các công nghệ có tác động rõ ràng đến an ninh quốc gia và nhân quyền, không nhằm kìm hãm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Lần đầu tiên trong vòng 15 năm, Trung Quốc đánh mất danh hiệu nước xuất khẩu hàng đầu sang Mỹ. Đầu tư trực tiếp Mỹ vào Trung Quốc cũng giảm gần 90% trong quý II/2023, xuống mức thấp nhất từ năm 1998.

Hà Anh (T/h)