Người Việt Nam xếp thứ 6 châu Á về mức độ hạnh phúc

16:27 20/03/2024

Tại khu vực châu Á, Singapore đứng đầu về mức độ hạnh phúc của người dân. Xếp sau Singapore ở châu Á lần lượt là Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc,Philippines, Việt Nam,Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Mông Cổ.

Báo cáo World Happiness Report (WHR) 2024 vừa được công bố nhân Ngày Hạnh phúc quốc tế 20/3. Báo cáo này dựa trên dữ liệu khảo sát toàn cầu từ người dân ở hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ về đánh giá cuộc sống của họ trong ba năm trước đó (từ 2021 đến 2023). WHR là một sự hợp tác giữa hãng khảo sát Gallup, Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe và hạnh phúc Oxford, Mạng lưới giải pháp phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và một Ban biên tập.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng đã phân tích dữ liệu theo 6 yếu tố chính: GDP bình quân đầu người, kỳ vọng số năm sống khỏe mạnh, hỗ trợ xã hội, quyền tự do, sự hào hiệp và cảm nhận về tham nhũng. Các dữ liệu này được thu thập từ các tổ chức như Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới và Gallup.

Người Việt Nam xếp thứ 6 châu Á về mức độ hạnh phúc
Người Việt Nam xếp thứ 6 châu Á về mức độ hạnh phúc.

Trong báo cáo WHR năm nay, Phần Lan tiếp tục dẫn đầu danh sách xếp hạng, tiếp theo là Đan Mạch và Iceland. Giáo sư John Helliwell, giáo sư danh dự tại Trường Kinh tế Vancouver của Đại học British Columbia (Canada) và là Biên tập viên sáng lập của WHR, cho biết, cuộc khảo sát yêu cầu mỗi người tham gia chấm điểm toàn bộ cuộc sống của họ, xem xét những gì họ coi trọng.

“Và bạn sẽ thấy Phần Lan có điểm số rất cao về các khía cạnh trong cuộc sống của người dân, các cơ hội giáo dục và chất lượng y tế rất cao và được phân bổ rộng rãi. Có những người nhập cư hạnh phúc vì người dân sẵn sàng chia sẻ với những người mới đến”, Helliwell nói. 

Mỹ đứng thứ 23 trong báo cáo WHR 2024, lần đầu tiên rời khỏi top 20 kể từ khi bảng xếp hạng hạnh phúc được phát hành hàng năm kể từ năm 2012. Tại Mỹ, mức độ hạnh phúc giảm ở mọi nhóm tuổi, đặc biệt là đối với người trẻ. Người Mỹ từ 30 tuổi trở xuống xếp thứ 62 trên toàn cầu về mức độ hạnh phúc, trong khi đó, người Mỹ lớn tuổi xếp thứ 10.

Theo báo cáo WHR 2024, những người trẻ tuổi cho rằng, họ kiệt sức và chịu áp lực vì những lo toan trong cuộc sống. Họ nhận thấy tấm bằng đại học không đảm bảo tương lai tài chính của họ. Họ buộc phải tự xoay sở khi có ít cơ hội tiếp cận các khóa học nghề và giáo dục nâng cao có thể giúp nâng cao vị thế xã hội, thu nhập và lòng tự trọng của họ.

Riêng tại khu vực châu Á, Singapore đứng đầu về mức độ hạnh phúc của người dân. Ngoài ra, Singapore cũng được xếp hạng cao về kỳ vọng số năm sống khỏe mạnh của người dân, theo Jan-Emmanuel De Neve, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe và hạnh phúc Oxford đồng thời là biên tập viên của WHR 2024.

Dù vậy, Singapore có điểm số xếp hạng thấp hơn về mặt hỗ trợ xã hội, quyền tự do lựa chọn trong cuộc sống và sự hào hiệp.

Theo báo cáo WHR 2004, xếp sau Singapore ở châu Á lần lượt là Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc,Philippines, Việt Nam,Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Mông Cổ. Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới, đứng ở vị trí thứ 126 trên 143 địa điểm được khảo sát.

P.V (t/h)