Người pháp minh ra chỉ số cảnh báo suy thoái Sahm cho rằng vấn đề nhập cư giúp cho tình hình suy thoái ở Mỹ không tệ như những gì chỉ số thể hiện

16:23 28/03/2024

Quy tắc Sahm, cho biết thời điểm suy thoái sắp xảy ra, đã được kích hoạt ở 20 tiểu bang. Nhưng Sahm nói rằng mọi chuyện không tệ đến thế khi nhìn vào tình trạng nhập cư hiện tại

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Một chỉ số suy thoái có uy tín cao tại Mỹ đang chuyển đỏ, nhưng xu hướng nhập cư không khiến chúng ta phải lo lắng, người tạo ra tín hiệu, Claudia Sahm, viết trên Bloomberg.

Cô ấy nói rằng cái gọi là Quy tắc Sahm đã chuyển sang màu đỏ ở 20 tiểu bang, điều đó có nghĩa là một cuộc suy thoái đã bắt đầu. Nó sẽ giảm khi tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong ba tháng tăng 50 điểm so với mức thấp nhất trong 12 tháng.

Nhưng mặc dù tỷ lệ tăng có vẻ xấu nhưng chúng thực sự cho thấy nền kinh tế đang hoạt động tốt vì thị trường việc làm ở mỗi bang đang phát triển nhanh chóng và tuyển dụng những người nhập cư mới.

Sahm nói: “Mặc dù điều này có vẻ nghiêm trọng, nhưng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng một phần xuất phát từ sức mạnh của nền kinh tế trong vài năm qua, sức mạnh đã thu hút rất nhiều người nhập cư cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động nóng bỏng”.

Theo số liệu thống kê từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội mà Sahm sử dụng, năm ngoái có 3,3 triệu người đến Mỹ bất hợp pháp. Đó là một bước nhảy vọt so với mức trung bình 900.000 từ năm 2010 đến năm 2019.

Mặc dù những người nhập cư mang nhiều người đến một đất nước hơn nhưng họ không bắt đầu làm việc ngay lập tức, điều này khiến tình trạng thất nghiệp trở nên tồi tệ hơn. Sahm nói rằng điều này là do quá trình nhập cư thường khiến họ khó có thể làm việc hợp pháp.

Bà nói: “Tổng quát hơn, sự gia tăng lực lượng lao động từ lâu đã được hiểu là lý do ‘chính đáng’ giải thích tại sao tỷ lệ thất nghiệp tạm thời tăng khi người lao động mới tìm được việc làm”.

Các bang có nhiều người nhập cư nhất là California, New York và New Jersey. Cả ba bang này đều có tỷ lệ thất nghiệp thuộc hàng tồi tệ nhất cả nước.

Sahm nói rằng bản thân số lượng lớn người nhập cư đang làm việc là một tin tốt. Khi nền kinh tế bắt đầu tăng trưởng trở lại sau đại dịch năm 2021, những người lao động này đóng vai trò rất quan trọng trong việc bù đắp sự thiếu hụt lao động quốc gia. Điều này đã giúp nền kinh tế tiếp tục phát triển ở tốc độ bình thường.

“Năm 2022, lực lượng lao động sinh ra ở nước ngoài lớn hơn 1,4 triệu so với trước đại dịch và tăng thêm 2,7 triệu vào năm 2023, vượt xa sự phục hồi chậm chạp của lực lượng lao động sinh ra ở Mỹ,”

JPMorgan cũng cho rằng nhập cư là tốt cho nền kinh tế và tuần trước cho biết nhóm người này nên giữ sản lượng của Mỹ ở mức cao.

PV tổng hợp