Ngân hàng Thế giới thúc đẩy đầu tư tư nhân vào quá trình chuyển đổi khí hậu

06:52 12/06/2023

Theo Tân Chủ tịch Ajay Banga của Ngân hàng Thế giới, ngân hàng này cần "chấp nhận rủi ro" để thúc đẩy sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân vào việc hỗ trợ các nước đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi nguồn NLTT.

Ảnh minh họa
Tân Chủ tịch Ajay Banga của Ngân hàng Thế giới

Theo Tân Chủ tịch Ajay Banga của Ngân hàng Thế giới, ngân hàng này cần sử dụng "chấp nhận rủi ro có hiểu biết" để thúc đẩy sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân vào việc hỗ trợ các nước đang phát triển đối phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang nguồn năng lượng tái tạo.

Trong một buổi phỏng vấn trên chương trình 'Fareed Zakaria GPS' của CNN vào ngày 11/6, ông Banga cho biết các nỗ lực hiện tại để mở rộng khả năng cho vay của Ngân hàng Thế giới và cải tiến mô hình kinh doanh chỉ có thể giải phóng "hàng chục tỷ" đô la, không đủ để đảm bảo một chuyển tiếp công bằng về năng lượng.

Ông Banga, người đã từng là Giám đốc điều hành Mastercard và nhậm chức vào ngày 2/ 6, cho biết vốn từ khu vực tư nhân rất quan trọng vì không có đủ vốn từ chính phủ, tổ chức từ thiện, Ngân hàng Thế giới và các ngân hàng phát triển đa phương (MDB) để giúp các nước nghèo thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Theo Banga, "Con đường duy nhất phía trước là tìm cách thuyết phục khu vực tư nhân rằng đây là một phần trong tương lai của họ". Ông đề xuất tìm cách thay đổi trong hệ thống MDB để chấp nhận những rủi ro mà các công ty tư nhân không thể chấp nhận. Các công ty tư nhân phải tạo ra lợi nhuận cho cổ đông và không thể đảm nhận các rủi ro liên quan, nhưng ngân hàng có thể hỗ trợ trong việc này.

Ông Banga nêu rõ: “Chúng ta có thể làm điều đó bằng cách chấp nhận rủi ro có hiểu biết". Ông cũng lưu ý rằng hiện nay, năng lượng tái tạo đã rẻ hơn trong nhiều trường hợp so với nhiên liệu hóa thạch nhờ sự tiến bộ về lưu trữ và sử dụng.

Ngoài ra, ông Banga nhấn mạnh rằng điện giá cả phải chăng là một điểm khởi đầu quan trọng cho sự phát triển kinh tế và xã hội ở các nền kinh tế mới nổi. Tuy nhiên, cần có các giải pháp mới để tránh "mô hình tăng trưởng sử dụng nhiều khí thải" mà các nền kinh tế tiên tiến đang theo đuổi. Nếu không có những biện pháp hạn chế khí thải, không có hy vọng giảm lượng khí thải vào năm 2050.

Ông Banga, người gốc Ấn Độ được Hoa Kỳ đề cử cho vị trí này, cho biết việc ông được lựa chọn là do kinh nghiệm làm việc trước đây của ông trong lĩnh vực tư nhân và ông cam kết xác định các rào cản đối với đầu tư và tối đa hóa tác động của Ngân hàng Thế giới.

Ông cũng cho biết ông sẽ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức phát triển và các tổ chức cho vay đa phương khác. Ông dự định tham gia chuyến thăm của Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ Ilan Golfajn trong tuần này.

"Chúng ta cần phải làm rất nhiều công việc. Chúng ta cần tất cả mọi người cùng chung tay. Những gì chúng ta không cần là sự tách biệt trong nỗ lực này.", ông nhấn mạnh.

Hoài Chung