Nga và Saudi Arabia đã cam kết tiếp tục giảm sản lượng khai thác dầu trong mùa hè này
Nga và Ả Rập Saudi đã cam kết tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu trong suốt mùa hè. Bắt đầu từ tháng 8, Nga sẽ giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày. Ả Rập Saudi sẽ duy trì mức cắt giảm 1,4 triệu thùng.
Nga và Ả Rập Saudi đã cam kết tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu trong suốt mùa hè, khiến giá dầu thô tăng khi thị trường năng lượng chuẩn bị cho nguồn cung tăng.
Nga sẽ tự nguyện cắt giảm sản lượng nửa triệu thùng dầu mỗi ngày bắt đầu từ tháng 8, Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết hôm thứ Hai.
Trong khi đó, Ả Rập Saudi, nước đã cắt giảm sản lượng một triệu thùng mỗi ngày vào tháng 7, đã tuyên bố sẽ tiếp tục cắt giảm cho đến tháng 8, theo cơ quan báo chí của nước này.
Giá dầu tăng nhẹ vào thứ Hai khi các thương nhân đánh giá triển vọng nguồn cung. Dầu thô Brent, tiêu chuẩn quốc tế, tăng 1% lên 76,03 USD/thùng.
Ả-rập Xê-út đã nỗ lực tăng giá dầu thô trong nhiều tháng, cho rằng "sự bóp méo" thị trường đã khiến giá giảm xuống mức thấp bất thường. OPEC+, liên minh dầu mỏ mà Ả Rập Xê Út đứng đầu trên thực tế, đã giảm mạnh sản lượng dầu thô vào năm ngoái trước khi Ả Rập Xê Út bắt đầu cắt giảm sản lượng tự nguyện vào mùa hè này để giảm nguồn cung và cải thiện giá.
Chính phủ cũng bày tỏ sự không hài lòng với Nga, nước đã cố gắng duy trì thu nhập từ dầu mỏ của mình trước các lệnh trừng phạt của phương Tây bằng cách bán một lượng lớn dầu thô rẻ tiền cho phần lớn người tiêu dùng châu Á.
Theo Wall Street Journal, các quan chức Saudi đã cáo buộc Nga vào tháng 5 đã không tuân thủ các hạn chế sản lượng mà OPEC+ đã nhất trí. Kết quả là giá dầu giảm xuống dưới 81 USD/thùng, mức hòa vốn quan trọng cần thiết để duy trì phần lớn nền kinh tế của Ả Rập Saudi.
Tuy nhiên, cả hai quốc gia gần đây đã tái khẳng định cam kết cùng nhau tăng giá dầu, với việc Novak chỉ ra trong cuộc họp tháng 6 rằng Nga sẽ tuân thủ mức cắt giảm 1,4 triệu thùng/ngày áp đặt cho các thành viên OPEC+ vào tháng 4. Theo Novak, Nga sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng cho đến cuối năm 2024.
PV tổng hợp
- Tập đoàn Hàn Quốc muốn đầu tư xây trung tâm dữ liệu lớn tại TP. Hồ Chí MInh
- ADB: Đầu tư công - then chốt để kích thích tăng trưởng, hỗ trợ nền kinh tế
- Thủ tướng Chính phủ ra chỉ đạo gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu dược liệu
- Mỹ có thể đánh thuế lên xe điện và các ngành chiến lược của Trung Quốc
- Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Cùng chuyên mục
Mỹ có thể đánh thuế lên xe điện và các ngành chiến lược của Trung Quốc
Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai giải thích lý do tại sao công ty tiếp tục sa thải nhân viên
Quảng cáo iPad Pro thế hệ mới: Sai lầm hiếm hoi của Apple khiến công chúng phản ứng dữ dội
Hoa kỳ chính thức dừng điều tra bánh xe kéo bằng thép nhập từ Việt Nam
Hàng Việt Nam phải đối mặt với điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư