Nga cuối cùng đã chấp nhận rằng xuất khẩu dầu đang bị tổn hại bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây

21:47 25/03/2024

Ngành dầu mỏ Nga đang gặp khó vì lệnh trừng phạt của phương Tây bị siết chặt. Một số ngân hàng quốc tế ngại làm ăn với Nga vì bị phạt thứ cấp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Getty Images)

Khi các lệnh trừng phạt ngày càng cứng rắn hơn ở phương Tây, ngành kinh doanh dầu mỏ của Nga cuối cùng có thể phải trả giá cho những gì họ đã làm.

Elvira Nabiullina, Thống đốc Ngân hàng Nga, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng thu nhập từ xuất khẩu dầu mỏ của nước này đang bị cắt giảm bởi các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn từ phương Tây.

Một báo cáo chính thức dẫn lời Nabiullina nói, "Sau đợt sụt giảm vào đầu năm, xuất khẩu đã tăng trở lại nhờ giá dầu cao hơn." Giá dầu thô trên toàn thế giới đã tăng hơn 10% trong năm nay.

“Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt thứ cấp sẽ cản trở quá trình này”, bà nói, đề cập đến các hạn chế thương mại ngăn cản các quốc gia khác ngoài Mỹ và EU hợp tác kinh doanh với Nga.

Phương Tây thất vọng vì nền kinh tế Nga vẫn mạnh mẽ trong hai năm trong cuộc chiến ở Ukraine và các lệnh trừng phạt thương mại.

Một phần nguyên nhân là do Nga, nước sản xuất năng lượng lớn, đã có thể theo kịp xuất khẩu bằng cách chuyển sang các thị trường khác như Trung Quốc và Ấn Độ.

Truyền thông địa phương Nga hồi tháng 2 đưa tin một số ngân hàng lớn nhất Trung Quốc đã ngừng gửi tiền tới các ngân hàng Nga bị trừng phạt.

Đó chưa phải là tất cả. Tạp chí Phố Wall tuần trước tuyên bố rằng các ngân hàng toàn cầu khác mà Nga đang sử dụng để lách các lệnh trừng phạt cũng không làm ăn với nước này vì sợ gặp rắc rối với phương Tây.

Khách hàng Ấn Độ hiện cũng đang gặp khó khăn.

Nabiullina đã đưa ra gợi ý về việc Nga sẽ phá vỡ các biện pháp trừng phạt nhiều hơn như thế nào.

Bà nói với hãng thông tấn nhà nước TASS: “Vì các lệnh trừng phạt, việc thực hiện thanh toán xuyên biên giới chắc chắn rất khó khăn”. Bà nói rằng các ngân hàng và doanh nghiệp Nga đang tìm ra những cách mới để thanh toán cho các nước khác. Họ cũng “khá linh hoạt trong việc thay đổi các phương pháp này khi khó khăn gia tăng”.

PV tổng hợp