Năm 2024, Philippines có thể nhập khẩu đến 4,1 triệu tấn gạo

21:39 13/03/2024

Tham tán Thương mại tại Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đánh giá rằng gạo Việt cần mở rộng cơ cấu mặt hàng và gia tăng kim ngạch xuất khẩu, đồng thời tăng cường quảng bá và nhận thức của doanh nghiệp trong nước về tiềm năng của thị trường này.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) gần đây đã công bố dự báo, vào năm 2024, Philippines có thể nhập khẩu lên đến 4,1 triệu tấn gạo, tăng so với con số dự báo trước đó là 3,9 triệu tấn. Điều này dựa trên thông tin từ cơ quan chức năng Philippines, chỉ trong tháng 2 năm nay, lượng nhập khẩu gạo của Philippines đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, lên đến 303.603 tấn, và lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, đã đạt 728.254 tấn, cao hơn gần 85% so với cùng kỳ năm 2023.

Nguyên nhân của việc tăng nhập khẩu được cho là do tình trạng khô hạn tác động đến sản lượng lúa gạo nội địa, khiến nhu cầu tiêu thụ trong nước tăng cao trong khi lượng tồn kho dự trữ không đủ đáp ứng. Vì vậy, Philippines đã phải tăng cường nhập khẩu gạo.

Năm 2024, Philippines có thể nhập khẩu đến 4,1 triệu tấn gạo
Năm 2024, Philippines có thể nhập khẩu đến 4,1 triệu tấn gạo.

Trong bối cảnh này, việc xuất khẩu gạo của Việt Nam đến Philippines trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Hiện nay, Việt Nam vẫn là nguồn cung lớn nhất cho gạo nhập khẩu của Philippines. Thị phần của Việt Nam tại Philippines chiếm đến 80% vào năm 2023, với lượng gạo xuất khẩu đạt 3,1 triệu tấn và kim ngạch đạt 1,75 tỉ USD.

Chính phủ Philippines cũng đã cấp 1.009 giấy phép cho các nhà nhập khẩu gạo và ký thỏa thuận với Việt Nam, cam kết mỗi năm sẽ đảm bảo nguồn cung gạo từ 1,5 - 2 triệu tấn.

Để khai thác thị trường Philippines, ông Phùng Văn Thành, Tham tán Thương mại tại Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, đã đánh giá rằng, gạo Việt cần mở rộng cơ cấu mặt hàng và gia tăng kim ngạch xuất khẩu, đồng thời tăng cường quảng bá và nhận thức của doanh nghiệp trong nước về tiềm năng của thị trường này. Ông cũng khuyến cáo các doanh nghiệp phải duy trì và củng cố vị thế số 1 của Việt Nam trong xuất khẩu gạo tại thị trường Philippines trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các quốc gia khác, đặc biệt là Thái Lan.

P.V (t/h)