Một nghiên cứu cho biết biến đổi khí hậu và nắng nóng cực độ sẽ khiến giá cả và lạm phát tăng cao

17:32 26/03/2024

Một nghiên cứu mới cho biết nhiệt độ cực cao và hiện tượng nóng lên toàn cầu sẽ khiến giá cả tăng cao. Do biến đổi khí hậu, giá thực phẩm có thể tăng tới 3,23% mỗi năm và giá mọi thứ khác có thể tăng tới 1,18%.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Lạm phát ngày càng tồi tệ do biến đổi khí hậu.

Một nghiên cứu mới trên tạp chí Communications Earth & Environment cho biết tác động của sự nóng lên toàn cầu và nhiệt độ cao có thể khiến giá cả hàng hóa và dịch vụ tiếp tục tăng.

Các nhà nghiên cứu từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam đã viết: “Chúng tôi thấy rằng nhiệt độ bề mặt dự kiến vào năm 2035 dưới sự nóng lên trong tương lai có nghĩa là áp lực lạm phát gia tăng trên toàn thế giới”.

Điều đó có thể khiến giá thực phẩm tăng trung bình lên tới 3,23% mỗi năm trên toàn thế giới và khiến giá chung tăng tới 1,18% trong 10 năm tới.

Họ cho biết: “Sau năm 2035, mức độ áp lực ước tính đối với lạm phát sẽ khác biệt rõ rệt giữa các kịch bản phát thải, cho thấy rằng việc giảm thiểu khí nhà kính một cách quyết liệt có thể làm giảm đáng kể chúng”.

Một số bộ phận của nền kinh tế đã bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Ví dụ, chi phí nhà ở đang tăng lên ở những nơi có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu và tình trạng thiếu nguồn cung thực phẩm nghiêm trọng như ca cao và dầu ô liu trên toàn thế giới.

Họ viết rằng giá lương thực sẽ là phần bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi lạm phát. Lạm phát không chỉ không đồng đều mà còn đặc biệt tồi tệ ở Châu Phi và Nam Mỹ.

Với cách tiếp cận chính sách đúng đắn, những áp lực này có thể được giảm bớt, nhưng các chuyên gia cũng cảnh báo rằng tác động lên lạm phát sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn nếu lượng khí thải không được cắt giảm.

"Theo kịch bản phát thải trong trường hợp tốt nhất, áp lực ngoại sinh đối với lạm phát vào năm 2060 chỉ lớn hơn một chút so với năm 2035, nhưng kịch bản phát thải trong trường hợp xấu nhất sẽ gây áp lực lên lạm phát thực phẩm vượt quá 4% [mỗi năm] trên khắp thế giới, " họ tuyên bố.

PV tổng hợp