Một lượng tiền kỉ lục đang đổ dồn vào các quỹ trái phiếu Mỹ bởi các nhà đầu tư

17:26 26/03/2024

Tờ Financial Times trích dẫn dữ liệu EPFR cho thấy số tiền kỷ lục đang đổ vào các quỹ trái phiếu doanh nghiệp khi người mua đổ xô chốt lãi suất cao.

Chủ tịch FED Jerome Powell
Chủ tịch FED Jerome Powell. (Ảnh: Getty Images)

Theo dữ liệu từ EPFR, 22,8 tỷ USD đã chảy vào các quỹ trái phiếu trong năm nay, điều đó có nghĩa là số tiền kỷ lục sẽ đổ vào nợ doanh nghiệp Mỹ chỉ sau vài tháng của năm 2024.

Điều này trái ngược với những gì đã xảy ra trong vài tháng đầu tiên của bốn năm qua, khi tiền rời khỏi đất nước. Giờ đây, các nhà đầu tư đang đổ xô vào các quỹ này trong cuộc đua giành lợi suất cao. Họ cảm thấy cấp bách vì việc cắt giảm lãi suất có thể sớm diễn ra, điều này đang thúc đẩy nhu cầu này.

FT cho biết mức giá bổ sung mà người cho vay thường trả để có được người mua đang ở mức thấp nhất trong hai năm vì nhu cầu quá cao. Mức độ "lây lan" này ở mức thấp nhất kể từ năm 2007 đối với những tờ tiền rác rủi ro hơn.

Nhưng khoảng 40% số tiền này sẽ được chuyển sang nợ cấp đầu tư, hiện có lãi suất 5,4%. FT cho biết các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới đang đổ tiền vào thị trường, cho dù họ là cá nhân hay tổ chức.

Theo Reuters, các nhà đầu tư cũng có thể quan tâm đến trái phiếu rác có lãi suất cao hơn, vì tỷ lệ thất bại đối với các tài sản doanh nghiệp này đã chững lại ở mức khoảng 4% trong vài tháng qua. Mặc dù trước đó đã có những lo lắng về bức tường tăng trưởng sắp xuất hiện.

Sau đại dịch, phần lớn các nhà giao dịch tránh xa chứng khoán có thu nhập cố định. Tuy nhiên, tâm lý chấp nhận rủi ro đã quay trở lại sau khi Cục Dự trữ Liên bang ám chỉ vào tháng 12 rằng cơ quan này có thể sớm cắt giảm lãi suất.

Điều này ít xảy ra hơn trong vài tháng qua do con số lạm phát cao hơn dự đoán, nhưng thị trường vẫn kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong tháng 6. Đồng thời, Chủ tịch Fed Jerome Powell mới đây cho biết vẫn có thể xảy ra 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Bloomberg cho biết, nhu cầu tăng thêm cũng khiến những người nợ tiền phải tái cấp vốn cho khoản nợ của họ, vốn đã đạt mức cao kỷ lục từ đầu năm đến nay. Những người khác cũng đang kéo dài độ tuổi trưởng thành.

PV tổng hợp